+Aa-
    Zalo

    "Siêu trộm" trong bệnh viện mang trên người 6 tiền án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bằng thủ đoạn hàng ngày Tuấn mặc đồ lịch sự, giả làm người nhà đến thăm bệnh nhân tại các bệnh viện, sau đó lợi dụng buổi trưa, bệnh viện nghỉ làm việc...

    (ĐSPL) - Bằng thủ đoạn hàng ngày Tuấn mặc đồ lịch sự, giả làm người nhà đến thăm bệnh nhân tại các bệnh viện, sau đó lợi dụng buổi trưa, bệnh viện nghỉ làm việc Tuấn dùng công cụ mang theo phá ổ khóa phòng làm việc để vào trộm tài sản.

    Theo báo tin tức Công an nhân dân, ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Võ Minh Tuấn (51 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Chơ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

    Nghi phạm Võ Minh Tuấn (Ảnh: báo Công an nhân dân)

    Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7 đến tháng 8/2015, nhiều bệnh viện (BV) trên địa bàn quận Ninh Kiều liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản như: laptop, máy chiếu, máy chụp ảnh và nhiều tài sản có giá trị… 

    Theo báo Thanh Niên, cụ thể, vào ngày 6/7, đối tượng này đã đột nhập vào Bệnh viện Y Học Cổ Truyền trên đường 30.4, P.Hưng Lợi; tiếp đến, ngày 9/7, nghi phạm này lại đột nhập vào bệnh viện Mắt- RHM trên đường Nguyễn Trãi, P.An Hội. Đến ngày 23/8, tiếp tục đột nhập vào Trung Tâm Y Tế Dự Phòng, đường Ngô Đức Kế, P.Tân An, cùng Q.Ninh Kiều,TP.Cần Thơ, để lấy trộm số lượng lớn tài sản như: laptop, máy chiếu, máy ảnh và nhiều tài sản có giá trị...

    Qua camera an ninh tại các bệnh viện, cùng sự nhận diện của lực lượng bảo vệ, Công an Q.Ninh Kiều đã xác định nghi phạm chính gây ra 3 vụ trộm trên chính là Võ Minh Tuấn. Bằng thủ đoạn hàng ngày Tuấn mặc đồ lịch sự, giả làm người nhà đến thăm bệnh nhân tại các bệnh viện, sau đó lợi dụng buổi trưa, bệnh viện nghỉ làm việc Tuấn dùng công cụ mang theo phá ổ khóa phòng làm việc để vào trộm tài sản.

    Cũng theo báo Công an nhân dân, Tuấn ăn mặc lịch sự giả làm người nhà đến thăm bệnh nhân tại các BV và lợi dụng thời gian buổi trưa, BV nghỉ làm việc dùng công cụ mang theo phá ổ khóa đột nhập phòng trộm tài sản. Sau đó, Tuấn cất giấu những tài sản này trong giỏ xách giống như người nhà bệnh nhân rồi đón xe taxi tẩu thoát. Khi Tuấn gây ra vụ trộm thứ 3 tại Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, Công an quận Ninh Kiều đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

    Qua xác minh, Tuấn có đến 6 tiền án về tội trộm cắp, từng bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù; TAND quận 1 và quận 5 (TP.HCM) tuyên phạt cùng múc án 2 năm tù; TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án 8 năm tù;  TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) 1 năm 4 tháng tù; TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) 30 tháng tù.

    NINH LAN(Tổng hợp)
    [mecloud]W09p8v8AZt[/mecloud]
     

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sieu-trom-trong-benh-vien-mang-tren-nguoi-6-tien-an-a114650.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.