+Aa-
    Zalo

    Sợ cảnh tắc đường ngày Tết, ông bố có quyết định "táo báo" khi đưa con gái về quê

    (ĐS&PL) - Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung được phen bất ngờ về câu chuyện 1 ông bố đưa con gái về quê bằng chiếc máy bay tự lái để tránh tắc đường ngày Tết.

    Theo tờ Toutiao, một người đàn ông họ Vương, sinh sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc), đã có một quyết định độc đáo và khiến không ít người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

    Vào ngày 30/01, người đàn ông này đã đăng tải đoạn video cho thấy ông đã quyết định lái chiếc máy bay hạng nhẹ của mình và đưa cô con gái nhỏ về quê ăn Tết. Ông Vương cho biết, nếu như thông thường ông mất đến 3 giờ đồng hồ lái xe thì bây giờ, ông và con gái chỉ mất 50 phút đã về đến nơi, lại không lo tắc đường, kẹt xe.

    so canh tac duong ngay tet ong bo co quyet dinh tao bao khi dua con gai ve que dspl1
    Con gái ông Vương rất tận hưởng chuyến bay về quê.

    Sau khi đoạn video được đăng tải, nó đã ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Đồng thời, có không ít người đặt ra câu hỏi cho ông Vương về việc cho trẻ em đi máy bay hay hạ cánh ở đâu nếu quê ông không có sân bay.

    Giải đáp những người theo dõi, ông Vương cho biết thực ra ông là một phi công có kinh nghiệm bay lâu năm. Hơn nữa, luật pháp cũng không có giới hạn độ tuổi trải nghiệm chuyến bay nên trẻ em hoàn toàn có thể tham gia. Về vấn đề hạ cánh, ông cho biết quê ông có một trại trống và có thể hạ cánh tại đó. Lúc đầu mọi người sẽ thấy lạ, nhưng sau này, dân làng đã dần quen với cảnh tượng ấy.

    so canh tac duong ngay tet ong bo co quyet dinh tao bao khi dua con gai ve que dspl
    Khung cảnh thoáng đãng, đẹp mắt khiến nhiều người trầm trồ.

    Ngoài ra, ông Vương cũng cho biết, trước khi bay, phi công đều phải báo cho Cục Hàng không dân dụng và các cơ quan có thẩm quyền khác. Báo cáo thời gian khởi hành, v.v., xác nhận rằng không có xung đột trên đường bay mới được cất cánh. Bởi vì đường bay của ông là tuyến đường cố định nên chỉ cần báo cáo trước vài giờ.

    Những giải đáp của ông Vương cùng việc được tận hưởng khung cảnh thoáng đãng trên đường về quê đã khiến không ít người cảm thấy ngưỡng mộ. Tuy nhiên, video không hoàn toàn được đăng tải ngẫu nhiên.

    Trên thực tế, nhiều người dùng mạng đã chỉ ra rằng đây là một video được đăng tải với mục đích chính là thu hút người theo dõi đăng ký và học lái máy bay.

    Theo đó, Tết Nguyên đán 2024 năm nay, nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài tuy nhiên theo thống kê số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

    Ngày 26/1, Tân Hoa Xã đưa tin đã có tới 189 triệu chuyến đi, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trích dẫn số liệu từ nhiều cơ quan chính phủ khác nhau bao gồm Bộ Giao thông, Bộ Công an và Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc.

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-canh-tac-duong-ngay-tet-ong-bo-co-quyet-dinh-tao-bao-khi-dua-con-gai-ve-que-a609441.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan