+Aa-
    Zalo

    Sơn La: Khởi tố giảng viên đại học “nổ” có quen biết với CSGT, lừa tiền nhiều tài xế

    (ĐS&PL) - Nam giảng viên và đồng bọn khoe quen biết với cảnh sát giao thông, có khả năng “bao luật, làm luật” để lừa nhiều tài xế chi tiền xin bỏ qua vi phạm

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 8/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thái Sơn (42 tuổi, là giảng viên Trường đại học Tây Bắc, ở TP.Sơn La), Nguyễn Văn Thường (21 tuổi, ở huyện Mộc Châu) và Vì Văn Lâm (22 tuổi, ở huyện Sông Mã) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.     

    son la khoi to giang vien dai hoc no co quen biet voi csgt lua tien nhieu tai xe 1
    Vũ Thái Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La
    son la khoi to giang vien dai hoc no co quen biet voi csgt lua tien nhieu tai xe 2
    Nguyễn Văn Thường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

    Theo báo VTC News, những người bị khởi tố là thành viên của nhóm "Team GTVM 26".

    Nhà chức trách cho biết, nhóm "Team GTVM 26" được thành lập và hoạt động với mục đích đăng bài tuân thủ pháp luật, không gây phản cảm, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không bàn luận về chính trị, tôn giáo, không văng tục, chửi bậy, miệt thị con người…

    Quá trình hoạt động, nhóm này đã góp phần phản ánh được một số hình ảnh đẹp trong tham gia giao thông, việc chấp hành, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông...

    Tuy nhiên, cũng quá trình hoạt động, Công an tỉnh Sơn La phát hiện 3 bị can cùng một số đối tượng khác, lợi dụng là thành viên của nhóm đã đi quay video, chụp ảnh việc làm nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Sơn La, nhằm gây nhũng nhiễu, can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT. Ngoài ra, các bị can dùng việc này để gây ảnh hưởng, xin, thay đổi hình thức xử lý cho người vi phạm như: Xin xe, xin giảm nhẹ mức phạt, xin không bị xử lý vi phạm để hưởng lợi từ người vi phạm.

    Tiếp đó, 3 bị can trên còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ, quen biết với lực lượng CSGT Công an Sơn La, có khả năng "làm luật, bao luật", nhằm lấy tiền của người vi phạm. Tuy nhiên khi vi phạm, người dân vẫn bị lực lượng chức năng xử lý.

    Trong quá trình bắt giữ, khám xét các bị can, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, thu giữ 6 chiếc điện thoại di động; 1 chiếc ôtô con loại 4 chỗ, 2 chiếc máy tính xách tay và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan, thông tin trên báo Người lao động.

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang điều tra mở rộng vụ án.

    Vân Anh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/son-la-khoi-to-giang-vien-dai-hoc-no-co-quen-biet-voi-csgt-lua-tien-nhieu-tai-xe-a606475.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan