+Aa-
    Zalo

    Sự cố sập cầu Long Kiểng: Dự kiến thông xe trước 1/2

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến sự cố sập cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè), UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho Sở GTVT thi công sửa chữa cầu ngay để phục vụ thông xe trước ngày 1/2.

    Liên quan đến sự cố sập cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè), UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho Sở GTVT thi công sửa chữa cầu ngay để phục vụ thông xe trước ngày 1/2.

    Ngày 26/1, UBND TP.HCM đã gửi công văn khẩn cho Sở Giao thông Vận tải (GTVT), Công an TP, UBND huyện Nhà Bè và các đơn vị có liên quan về sự cố cầu Long Kiển trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè).

    Theo đó, UBND TP chấp thuận cho Sở GTVT triển khai thi công sửa chữa cầu Long Kiển ngay sau khi nguyên nhân sự cố công trình được xác định chính thức. Thời gian thông xe dự kiến là trước ngày 1/2. Nguồn vốn sửa chữa lấy từ nguồn chi cho các dự án nhỏ cấp bách ủy quyền cho Sở GTVT.

    Hiện trường cầu Long Kiển bị sập đêm 19/1 - Ảnh: Dân trí

    Bên cạnh đó, UBND TP cũng giao UBND huyện Nhà Bè đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Sở GTVT triển khai khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Long Kiển trong tháng 6, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019.

    Công an thành phố sẽ khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người điều khiển xe tải mang biển số 60C-289.99.

    Trước đó, lái xe Nguyễn Thanh Lâm (SN 1988, thường trú tại TP Biên Hòa, Ðồng Nai) điều khiển xe tải BKS 60C-28.999 chở đá tải trọng khoảng 15 tấn lưu thông qua cầu Long Kiển đã gây sập một nhịp cầu tại khoang thông thuyền làm xe tải bị rơi xuống sông. Xe máy chạy phía sau cũng bị rơi xuống theo.

    Sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng ngoài một nhịp cầu bị sập còn ảnh hưởng đến hệ thống ống cấp nước, hệ thống chiếu sáng, cáp thông tin.

    Lãnh đạo Sở GTVT thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai ngay những phương án bảo đảm an toàn giao thông và phương án khắc phục sửa chữa, khôi phục nhịp cầu bị sập, phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

    Được biết, cầu Long Kiển có tải trọng khai thác 3,5 tấn (cả hàng và xe).

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-co-sap-cau-long-kieng-du-kien-thong-xe-truoc-12-a217845.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan