+Aa-
    Zalo

    Tá hỏa phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở đồi cây

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại một đồi cây ở xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

    ta hoa phat hien nguoi dan ong chet trong tu the treo co o doi cay 2
    Ảnh minh họa

    Chiều 25/5, trao đổi trên báo Lao Động, bà Hoàng Thị Hằng - Phó Chủ tịch xã Tân Long, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) - cho biết, sáng cùng ngày, trên địa bàn xã người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

    Nạn nhân là ông Đ.V.D (SN 1979, hộ khẩu thường trú Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn).

    Theo bà Hằng, ông D. và vợ là người địa phương xã Tân Long đi làm ăn ở Lạng Sơn, ngày 24/5 có về nhà chị gái ruột tại xã Tân Long chơi.

    Đến 9h ngày 25/5, người dân phát hiện ông D. tử vong trong tử thế treo cổ tại một đồi cây thuộc thôn 4, xã Tân Long.

    Hiện cơ quan chức năng xã Tân Long đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo mai táng và tiếp tục làm rõ vụ việc.

    Trong diễn biến khác, trước đó, người dân ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Cà Mau) khi đi chặt cây cũng phát hiện một người đàn ông chết khô trong tư thế treo cổ

    Theo báo Công an Nhân dân, vụ việc được phát hiện lúc 15h ngày 11/5, tại khu vực mé sông Làng Cá (thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

    Cơ quan chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

    Người xấu số được xác định là anh L.V.T. (SN 1983, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm). Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an đã bàn giao thi thể anh T. cho gia đình lo hậu sự.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ta-hoa-phat-hien-nguoi-dan-ong-chet-trong-tu-the-treo-co-o-doi-cay-a538869.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan