+Aa-
    Zalo

    Tài phiệt Hong Kong mua 30 Rolls-Royce Phantom

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Được định giá 20 triệu USD trên Financial Times, đây được coi là đơn hàng lớn nhất trong lịch sử hãng xe sang.

    Được định giá 20 triệu USD trên Financial Times, đây được coi là đơn hàng lớn nhất trong lịch sử hãng xe sang.

    Ông trùm bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) - Stephen Hung cho biết sẽ dùng đội xe này để đưa đón khách tại dự án Khách sạn - casino Louis XIII sắp tới ở Macau. Dự án này nhằm thu hút lượng khách đánh bài giàu có người Trung Quốc và được quảng cáo là khu khách sạn - sòng bài sang trọng nhất thế giới.

    Dù ngành casino tại đây đang trải qua mùa hè tệ nhất kể từ năm 2012, Louis XIII vẫn tự tin sẽ đưa khái niệm xa xỉ lên một tầng cao mới khi mở cửa vào năm 2016. Ví dụ, căn phòng đắt nhất tại đây sẽ có giá tới 130.000 USD một đêm, Wall Street Journal cho biết.

    "Rolls-Royce Motor Cars rất vui mừng và vinh dự khi cung cấp đơn hàng Phantom lớn nhất lịch sử cho ông Hung. Đội xe Phantom của Louis XIII cam kết sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho khách hàng tới khách sạn tại Macau. Sự lựa chọn của ông Hung chính là lời khẳng định về vị thế của Phantom trong phân khúc xe sang trên thế giới", CEO Rolls Royce - Torsten Mueller-Oetvoes cho biết.

    Tài phiệt Hong Kong mua 30 Rolls-Royce Phantom

    Stephen Hung (trái) và CEO Rolls Royce - Torsten Mueller-Oetvoes. Ảnh: ABC News

    Theo Rolls-Royce, mỗi xe trong số 30 chiếc Phantom (phiên bản trục cơ sở kéo dài) sẽ được thiết kế riêng. Nội thất và tính năng đều phản ánh phong cách vượt trội của tài phiệt 55 tuổi. Trong đó, hai chiếc sẽ được trang trí bằng vàng và là những chiếc đắt nhất từng được đặt mua. Ngoài việc cung cấp xe, Rolls-Royce cũng tham gia thiết kế đường vào khách sạn và đào tạo lái xe riêng cho Louis XIII.

    Dù vậy, Louis XIII cũng không phải khách sạn nổi tiếng nhất vì có dàn xe Rolls Royce. Trước đó, Peninsula tại Hong Kong (Trung Quốc) đã có một đội Rolls-Royce xanh thẫm làm vui lòng khách hàng cả vài thập kỷ qua.

    Stephen Hung từ lâu đã nổi tiếng là người thích Rolls-Royce. Theo Wall Street Journal, vì là con trai của một nhà đầu tư bất động sản giàu có, Hung thường xuyên lái loại xe này đi làm, thậm chí là đi thực tập.

    Hung lấy bằng MBA tại Đại học Nam California năm 1981. Ông từng làm Giám đốc mảng Ngân hàng đầu tư tại châu Á của Merrill Lynch. Từ năm ngoái, Hung giữ chức Đồng chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty Louis XIII.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-phiet-hong-kong-mua-30-rolls-royce-phantom-a51151.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan