+Aa-
    Zalo

    Tạm dừng bổ nhiệm lại giám đốc bệnh viện đánh bài ăn tiền

    • DSPL

    (ĐS&PL) - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Y tế tạm dừng việc bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn, đồng thời tính đến phương án điều chuyển bác sỹ Bình...

    UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Y tế tạm dừng việc bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn, đồng thời tính đến phương án điều chuyển bác sỹ Bình cùng các cán bộ, nhân viên y tế trong video clip sang đơn vị khác.

    Theo tin tức trên TTXVN, ngay sau khi clip clip ghi lại cảnh một số cán bộ, bác sỹ ở tỉnh Ninh Bình đánh bài ăn tiền, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các ngành hữu quan và các cấp xử lý, kỷ luật nghiêm túc những người liên quan đến video đánh bài ăn tiền.

    Báo Thanh tra cũng đưa tin, qua phân tích video clip và nhận diện của ngành Y tế tỉnh Ninh Bình xác định, người trong clip trên là các bác sỹ, nhân viên y tế của huyện Gia Viễn.

    Hình ảnh một số bác sỹ đánh bạc được ghi lại. (Ảnh: Dân trí)

    Cụ thể, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và Huyện ủy huyện Gia Viễn xác định có bác sỹ Đặng Trung Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Gia Viễn, 2 Phó Giám đốc, 1 y sỹ của bệnh viện này cùng 3 Trạm trưởng Trạm Y tế của 3 xã trên địa bàn.

    Theo ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, ngay sau khi biết tin về sự việc trên mạng xã hội youtube xuất hiện video clip các bác sỹ đánh bài, Sở Y tế tỉnh đã thành lập đoàn xác minh làm rõ; đồng thời yêu cầu tập thể Giám đốc BVĐK huyện Gia Viễn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

    Cũng theo ông Dương, đoạn video clip trên mạng được quay tại thời điểm cách đây nhiều năm tại nhiều địa điểm khác nhau. Cụ thể, clip được quay tại một buổi chiều trực Tết Nguyên đán năm 2015; một clip vào buổi trưa 26/2/2015 và một clip quay vào một buổi trưa tháng 6/2016, thời điểm các bác sỹ, nhân viên y tế chuẩn bị họp bàn việc tổ chức cho các Trạm trưởng Trạm Y tế các xã có khám bảo hiểm y tế đi tham quan du lịch.

    Ông Vũ Mạnh Dương cho biết, việc cán bộ, nhân viên y tế tổ chức đánh bài ăn tiền là sai; quan điểm của Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm các trường hợp này. Sở đang chỉ đạo các phòng chức năng của Sở Y tế và tập thể Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn tiến hành các bước kỷ luật trong thời gian sớm nhất. Qua sự việc này, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã ban hành công văn gửi các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

    Liên quan đến sự việc này, bác sỹ Đặng Trung Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn thừa nhận hình ảnh được quay trong video clip là chính mình và một số cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện, trạm y tế xã.

    Ông Đặng Trung Bình nhận hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật được đưa ra, nhận lỗi trước cuộc họp giao ban của đơn vị. Mặc dù cho rằng những người ngồi chơi bài ăn tiền đều là anh em thân thiết, chỉ chơi nhỏ mang tính chất giải trí ngoài giờ, sau đó góp tiền đi liên hoan chứ không phải là sát phạt nhau, song bác sỹ Bình và những người cùng chơi bài cho đây là một bài học, cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành hữu quan và các cấp xử lý, kỷ luật nghiêm túc những người liên quan đến sự việc. Trước mắt, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Y tế tạm dừng việc bổ nhiệm lại ông Đặng Trung Bình giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn; tính đến phương án điều chuyển bác sỹ Bình cùng các cán bộ, nhân viên y tế trong video clip sang đơn vị khác. Được biết, hiện đang là thời điểm Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn và Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn chuẩn bị được sáp nhập, dự kiến vào cuối quý II năm 2017.

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-dung-bo-nhiem-lai-giam-doc-benh-vien-danh-bai-an-tien-a189874.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan