+Aa-
    Zalo

    Tạm giữ thanh niên 8X cầm dao truy sát cả gia đình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lên cơn hoang tưởng, Quyền đã dùng dao truy sát cả nhà khiến bố đẻ tử vong, mẹ cùng anh trai bị thương nặng.

    Lên cơn hoang tưởng, Quyền đã dùng dao truy sát cả nhà khiến bố đẻ tử vong, mẹ cùng anh trai bị thương nặng.

    Báo Công Lý đăng tải thông tin, chiều 23/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang tạm giữ Phạm Anh Quyền (SN 1989, xóm 7, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ hành vi truy sát cả gia đình khiến 3 người thương vong.

    Theo báo Công an nhân dân, ngày 23/5, tại xóm 7, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến ông Phạm Đình Hòa (62 tuổi) tử vong. Hai người bị thương nặng là bà Bùi Thị Tâm (59 tuổi, vợ ông Hòa) và Phạm Xuân Quỳnh (32 tuổi, con trai lớn của ông Hòa).

    Một số nhân chứng cho biết, khoảng 13h ngày 23/5, nhiều hộ dân quanh đó có nghe tiếng kêu thất thanh từ phía nhà ông Hòa. Khi mọi người đến thì thấy anh Quỳnh đang chạy từ phía nhà ra ngoài đường, trên người dính nhiều vết chém. Lúc này, Quyền đang cầm dao đuổi theo sau...

    Con đường dẫn vào ngôi nhà xảy ra vụ án mạng - Ảnh: báo Công an nhân dân

    Thấy vậy, bà Tâm đuổi theo can thì cũng bị chém liên tục vào đầu và tay. Người dân sau đó đã khống chế được Quỳnh.

    Khi mọi người vào trong nhà ông Hòa thì phát hiện ông đang nằm gục, với vết chém vào cổ. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tuy nhiên ông Hòa không qua khỏi.

    Được biết, Quyền bị bệnh hoang tưởng, thường ngày khi không phát bệnh Quyền khá ngoan và thương yêu bố mẹ.

    Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tuyên Quang và thành phố Tuyên Quang đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và đưa Quyền về trụ sở để điều tra, làm rõ sự việc.

    Lãnh đạo thành phố Tuyên Quang cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình bà Tâm.

    Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-thanh-nien-8x-cam-dao-truy-sat-ca-gia-dinh-a191142.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan