+Aa-
    Zalo

    Tắm mát khi đi tắm trại, nam thanh niên đuối nước thương tâm

    (ĐS&PL) - Chiều 2/4, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước ở hồ Trị An khiến nam thanh niên tử vong

    Nạn nhân được xác định là anh Đ.B.T (SN 2004, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai).
     
    Thông tin ban đầu trên VietnamNet, tối 1/4, anh T. cùng nhóm bạn rủ nhau đến bãi bồi ở hồ Trị An thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu để cắm trại. Khoảng 11h45 ngày 2/4, anh T. thấy nóng nực nên một mình ra hồ cách chỗ cắm trại khoảng 100m để bơi, không may anh T. bị đuối nước. 
     
    Đến khoảng 12h30, nhóm bạn không thấy anh T. lên bờ nên chia nhau đi tìm. Nghi có chuyện chẳng lành, nhóm bạn đã báo cho chính quyền địa phương đến hỗ trợ tìm kiếm.
     
    tam mat khi di tam trai nam thanh nien duoi nuoc thuong tam
    Một vụ đuối nước trước đó. (Ảnh minh hoạ)
     
    Nhận được tin báo, Công an xã Mã Đà phối hợp cùng Đội PCCC và CNCH khu vực Trảng Bom (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai) tổ chức tìm kiếm nạn nhân. 
     
    Sau gần 1 giờ tìm kiếm, đến 13h30, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân và nhanh chóng đưa vào bờ. Hiện Công an xã Mã Đà đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể anh T. cho gia đình lo hậu sự.
     
    Trong một vụ việc khác, một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

    Vào khoảng 16h ngày 1/4, người dân bản Pom Loi trong lúc đi lấy nước tưới rau đã phát hiện hai cháu bé bị đuối nước dưới Kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm (đoạn thuộc địa phận bản Pom Loi, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).
     
    Ông Lường Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Thanh cho biết trên VTV, hai cháu bé là Trần Doãn Quỳnh Anh (sinh năm 2017) và Trần Doãn Quỳnh Trang (sinh năm 2020), là hai chị em ruột, đang tạm trú tại bản Pom Loi, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.
     
    Nguyên nhân ban đầu xác định do hai cháu bé chở nhau bằng xe đạp đi chơi trên đường nhưng không may bị ngã xuống kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm dẫn đến đuối nước. Khi người dân phát hiện đã vớt các cháu lên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên nhưng các bác sĩ xác định là hai cháu đã tử vong.
     
    Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã xuống chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức an táng cho hai cháu.
     
    Việt Hương (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-mat-khi-di-tam-trai-nam-thanh-nien-duoi-nuoc-thuong-tam-a570862.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan