+Aa-
    Zalo

    Tân binh nổ súng tại trường bắn quân sự Nhật Bản, 2 người thiệt mạng

    (ĐS&PL) - Các quan chức xác nhận nghi phạm nổ súng là một tân binh 18 tuổi thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF). Đối tượng đã bị bắt tại hiện trường.

    Tờ Japan Times đưa tin, một nam tân binh 18 tuổi đã nổ súng bắn 3 đồng đội khác ngay tại trường bắn Hino Kihon thuộc căn cứ quân đội của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở thành phố Gifu.

    GSDF cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 14/6, trong buổi huấn luyện bắn đạn thật dành cho các tân binh. Ba nạn nhân gồm một quân nhân 52 tuổi và hai người quân nhân trẻ 25 tuổi đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó thông báo 2 trong số các nạn nhân đã qua đời.

    tan binh no sung tai truong ban quan su nhat ban 2 nguoi thiet mang

    Lực lượng Phòng Nhật Bản vệ hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Japan Times

    Các nhà điều tra cho biết, nghi phạm nam 18 tuổi đã bị bắt tại hiện trường và đang bị tạm giữ tại trụ sở cảnh sát thành phố Gifu vì tội cố ý giết người. Đối tượng thừa nhận cáo buộc, nói rằng "không thể phủ nhận" rằng bản thân đã bắn các nạn nhân.

    Ngoài ra, GSDF thông tin rằng, do buổi huấn luyện chỉ diễn ra trong phạm vi cho phép của trường bắn Hino Kihon nên không có bất kỳ thương vong về dân sự nào được báo cáo.

    Liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada chia sẻ: "Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành tới người dân Nhật Bản vì đã gây ra mối lo ngại lớn cho tất cả mọi người”.

    Trước đó cùng ngày, Tham mưu trưởng GSDF Yasunori Morishita thông báo trong một cuộc họp báo rằng GSDF sẽ thành lập một ủy ban điều tra làm việc độc lập với cảnh sát để xác định nguyên nhân và ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn. Các cuộc tập trận bắn đạn thật khác trên toàn quốc cũng đã bị đình chỉ sau vụ việc.

    Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng với luật kiểm soát súng đạn và an ninh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, bạo lực nghiêm trọng đã xảy ra nhiều hơn trong những năm gần đây, bao gồm các vụ xả súng và dùng dao trên tàu điện ngầm và các cuộc tấn công đốt phá. Bên cạnh đó, ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về súng tự chế và chất nổ tại nước này.

    Phương Uyên(Theo AP và Japan Times)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tan-binh-no-sung-tai-truong-ban-quan-su-nhat-ban-2-nguoi-thiet-mang-a578910.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan