+Aa-
    Zalo

    Tấn công bằng kéo và đâm xe tại Bắc Kinh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một người đang ông đã dùng kéo tấn công 5 người rồi lao xe tải nhỏ vào nhóm 9 người ở gần Bắc Kinh, Trung Quốc, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

    Một người đang ông đã dùng kéo tấn công 5 người rồi lao xe tải nhỏ vào nhóm 9 người ở gần Bắc Kinh, Trung Quốc, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

    Ảnh minh họa: Express.

    Vụ tấn công diễn ra vào lúc 15h hôm 23/7 ở quận Miyun, ngoại ô phía Tây Nắc thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, theo Xinhua.

    Nghi phạm đã dùng kéo tấn công một nhóm 5 người, sau đó lái xe tải nhỏ đâm vào một nhóm 9 người trong khi chạy trốn, khiến 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương.

    Hiện cảnh sát đang truy tìm kẻ tấn công, đồng thời chưa công bố thông tin nào về động cơ của nghi phạm.

    Giới chức trách và người dân Bắc Kinh được cho là luôn cảnh giác trước những vụ việc tương tự. Hồi đầu năm nay, một ôtô mất lái và lật gần quảng trường Thiên An Môn, làm dấy lên thông tin liên quan tới chủ nghĩa cực đoan. Sau đó, cảnh sát tuyên bố vụ việc chỉ là tai nạn và bắt hai người vì tung tin đồn.

    Hồi năm 2013, một chiếc xe lao vào quảng trường Thiên An Môn, giết chết 5 người và làm bị thương hàng chục người. Trung Quốc cho biết là vụ tấn công do Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, một nhóm ly khai của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ thực hiện.

    (Theo Tân Hoa xã)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tan-cong-bang-keo-va-dam-xe-tai-bac-kinh-a197043.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan