+Aa-
    Zalo

    “Tập đoàn” bảo kê mại dâm nam ở Sài Gòn lĩnh án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Từ tháng 8/2014 đến đầu năm 2016 các băng giang hồ đã cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng của nhóm mại dâm nam.

    Từ tháng 8/2014 đến đầu năm 2016 các băng giang hồ đã cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng của nhóm mại dâm nam.

    Ngày 13/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Cưỡng đoạt tài sản đối với Phạm Xuân Lộc (SN 1982, ngụ TP.Hải Phòng), Trương Công Định (SN 1992, ngụ TP.Hải Phòng), Lê Văn Dũng (SN 1979, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Đào Thị Cúc (SN 1971, vợ Dũng, ngụ quận 11, TP.HCM) cùng 12 bị cáo khác.

    Trước đó, vụ án từng được nhiều lần đưa ra xét xử nhưng phải hoãn để điều tra bổ sung. Bởi, nhiều vấn đề của vụ án chưa được làm rõ, cũng như lời khai các bị cáo còn nhiều mâu thuẫn.

    Tại phiên tòa ngày 13/6, các bị cáo đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

    Các bị cáo tại tòa - Ảnh: VietNamNet

    Sau 1 ngày xét xử, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

    Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Xuân Lộc, Trương Công Định cùng mức án 8 năm tù giam; Tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dũng và Đào Thị Cúc cùng mức án 7 năm tù giam về cùng tội Cưỡng đoạt tài sản.

    Cùng về tội danh trên, HĐXX tuyên phạt 12 bị cáo khác là đồng phạm của Lộc, Định, Dũng, Cúc các mức án từ 3 – 7 năm tù giam.

    Cáo trạng thể hiện, tháng 8/2014 mỗi đêm có khoảng 20-30 thanh niên chuyển giới thành nữ tụ tập trước trường Đại học Bách Khoa TP HCM (đường Lý Thường Kiệt, quận 10) để bán dâm.

    Dũng cho đàn em ra hăm dọa, buộc họ phải nộp 100-200.000 đồng mỗi đêm mới được đứng bắt khách, nếu không thực hiện sẽ bị đánh.

    Thu tiền được vài tháng thì Dũng bị bắt về hành vi Chống người thi hành công vụ. Cúc sau đó thay chồng, cùng Lộc đứng ra thu tiền. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn Lộc "hất cẳng" đàn chị, giành toàn quyền bảo kê.

    Lộc rủ Trương Công Định và nhóm đàn em lập đường dây khác. Mỗi ngày, chúng thu 3-3,6 triệu đồng. Đến tháng 9/2015, do nhóm của Lộc phân chia tiền không đều nên Định cùng một số đàn em lập thành băng mới.

    Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2014 đến đầu năm 2016 các băng giang hồ đã cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng của nhóm mại dâm nam.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tap-doan-bao-ke-mai-dam-nam-o-sai-gon-linh-an-a232928.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan