+Aa-
    Zalo

    Tàu du lịch trên sông Nho Quế dừng hoạt động

    (ĐS&PL) - Mới đây, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Tu Sản - đơn vị vận hành tàu thuyền du lịch trên sông Nho Quế đã thông báo tạm dừng vận chuyển khách du lịch trên lòng hồ thủy điện Nho Quế.

    Theo Vnexpress, lý do cho việc tạm dừng tàu du lịch trên sông Nho Quế ,đưa khách tham quan hẻm Tu Sản nổi tiếng là vì  chưa có sự thống nhất về phương án quản lý (tạm thời) hoạt động vận tải đường thủy nội địa phục vụ khách du lịch trong lòng hồ thủy điện Nho Quế giữa UBND huyện Mèo Vạc và HTX Tu Sản và Công ty CP thủy điện Nho Quế 1.

    Ngoài ra, các đơn vị trên cũng chưa ký kết hoặc gia hạn hợp đồng vận chuyển hành khách. Đơn vị vận hành thông báo để du khách có lịch trình du lịch phù hợp.

    tau du lich tren song nho que dung hoat dong 1

    HTX Tu Sản thông báo tạm ngưng phục vụ du lịch tham quan sông Nho Quế bằng thuyền kể từ ngày 16/9 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Internet.

    Vì vậy, từ 0h ngày 16/9, HTX tạm ngừng vận chuyển du khách tham quan hẻm Tu Sản bằng tàu du lịch trên sông Nho Quế đến khi có thông báo mới.

    Lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 là khu vực duy nhất để khách du lịch tham quan hẻm Tu Sản bằng tàu du lịch. HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Tu Sản là đơn vị duy nhất khai thác tàu du lịch ở khu vực này.

    Pháp luật TP.HCM dẫn lời  ông Hoàng Văn Hoàn - Giám đốc Công ty truyền thông và dịch vụ du lịch lữ hành Gió Hà Giang - đơn vị dẫn tour ở Hà Giang cho biết: "Công ty đã thông báo cho du khách biết và có lộ trình tham quan Hà Giang sao cho phù hợp. Hiện du khách chỉ có thể trải nghiệm sông Nho Quế bằng cách đi bộ trên đường Hạnh Phúc, hoặc dừng chân ở các quán cà phê để chiêm ngưỡng từ xa."

    Về phía UBND huyện Mèo Vạc, một vị đại diện cho biết, huyện không chỉ đạo HTX tạm ngừng vận chuyển du khách tham quan hẻm Tu Sản. Ngày 15/9, UBND huyện đã có văn bản chấp thuận việc gia hạn hợp đồng vận chuyển hành khách giữa hai đơn vị từ 16/9 đến hết 31/12. Tuy nhiên, HTX đã tự đưa ra thông báo trên và khiến UBND huyện Mèo Vạc "thực sự sốc". Vị đại diện UBND huyện nói thêm lý do thực sự của việc tạm ngừng vận chuyển khách này là hai bên không thống nhất được vấn đề "phân chia lợi ích".

    tau du lich tren song nho que dung hoat dong 2
    Sông Nho Quế vốn là địa điểm check in hấp dẫn, độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá. Ảnh minh họa.

    Đại diện UBND huyện Mèo Vạc cho biết sáng 16/9, lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc đã làm việc với HTX và Công ty CP thủy điện Nho Quế 1. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Do đó, ít nhất tới hết 16/9, du khách sẽ không thể tham quan hẻm Tu Sản bằng tàu du lịch trên sông Nho Quế.

    Vnexpress dẫn lời đại diện lãnh đạo huyện Mèo Vạc: "Chúng tôi sẽ cố hết sức để sớm giải quyết câu chuyện này, tránh làm ảnh hưởng tới du khách".

    Sông Nho Quế vốn là điểm check in hấp dẫn, độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước trong thời gian qua.

    Được biết, hẻm vực Tu Sản có chiều cao vách đá lên tới 700-900 m, dài 1,7 km, thuộc kiểu di sản kiến tạo địa mạo, di sản cổ sinh - địa tầng - cổ môi trường, tại khu vực 3 xã Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Hẻm nằm dưới chân đèo Mã Pì Lèng, có dòng sông Nho Quế uốn quanh. Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp khu vực này là Di tích Danh lam thắng cảnh Việt Nam. Sông Nho Quế được vinh danh là một trong những thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị của Việt Nam.

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-du-lich-tren-song-nho-que-dung-hoat-dong-a591351.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan