+Aa-
    Zalo

    Tàu Hải quân Việt Nam khởi hành thăm ba nước Đông Nam Á

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Biên đội tàu hộ vệ tên lửa HQ-011 và HQ-012 cùng 228 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm làm trưởng đoàn, vừa khởi hành thăm 3 nước Đông Nam Á.

    Biên đội tàu hộ vệ tên lửa HQ-011 và HQ-012 cùng 228 sĩ quan, thủy thủ do chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm làm trưởng đoàn, vừa khởi hành thăm 3 nước Đông Nam Á.
    Chiều ngày 5/11, biên đội tàu Hải quân Việt Nam, gồm hai tàu hộ vệ tên lửa HQ-011 và HQ-012, đã rời Quân cảng Cam Ranh để thực hiện chuyến thăm lần đầu tiên tới Indonesia, Brunei và Philippines.
    Lễ tiễn tàu HQ-011 và HQ-012 tại Quân cảng Cam Ranh chiều 5/11.
    Biên đội tàu gồm 228 sĩ quan và thủy thủ do chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn. Đây cũng là lần đầu tiên tàu Hải quân Việt Nam thực hiện thăm nhiều nước trong một hải trình.
    Chuyến thăm này nhằm thực hiện các sáng kiến đã được đồng thuận, xây dựng lòng tin, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân ba nước Indonesia, Brunei và Philippines. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp đáp lại các chuyến thăm Việt Nam của tàu Hải quân ba nước nói trên.
    Theo chương trình chuyến thăm, sĩ quan và thủy thủ của tàu HQ-011 và HQ-012 sẽ giao hữu thể thao, chào đại diện hải quân, quân đội và chính quyền sở tại của các nước cùng một số hoạt động khác.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-hai-quan-viet-nam-khoi-hanh-tham-ba-nuoc-dong-nam-a-a67870.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tàu ngầm huấn luyện ở Cam Ranh

    Tàu ngầm huấn luyện ở Cam Ranh

    Lữ đoàn tàu ngầm 189, thuộc Quân chủng Hải quân đóng quân tại căn cứ Cam Ranh (Khánh Hòa) là đơn vị mới thành lập theo quyết định ngày 29/5/2013 của Bộ trưởng BQP.