+Aa-
    Zalo

    Thái Lan có thể kiện Facebook do ‘phát tán’ hình Quốc Vương ăn mặc thoải mái

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thái Lan yêu cầu Facebook gỡ bỏ đoạn video cho thấy Quốc Vương Maha Vajiralongkorn với phong cách ăn mặc thoải mái nơi công cộng.

    Thái Lan yêu cầu Facebook gỡ bỏ đoạn video cho thấy Quốc Vương Maha Vajiralongkorn với phong cách ăn mặc thoải mái nơi công cộng.

    Đoạn video cho thấy Quốc Vương của Thái Lan ăn mặc thoải mái đang đi dạo trong khu trung tâm mua sắm đã được chia sẻ rộng rãi trên trang mạng xã hội Facebook ở quốc gia này, theo Tri Thức Trẻ

    Ngay khi phát hiện đoạn video trên được công bố rộng rãi, chính quyền Thái Lan đã nhanh chóng liệt nó vào nội dung xúc phạm Hoàng gia, đồng thời đề nghị các trang mạng xã hội ở quốc gia này phải lập tức gỡ bỏ.

    Quốc Vương Maha Vajiralongkorn.

    Luật pháp Thái Lan qui định, những cá nhân tiến hành phát tán thông tin hoặc hình ảnh mang tính chất xúc phạm Hoàng gia có thể bị xử phạt hình sự với cáo buộc khi quân phạm thượng (lèse majesté), đồng thời sẽ phải chịu mức án cao nhất lên tới 15 năm tù giam.

    Hồi tuần trước, đại diện Hiệp hội Các nhà cung cấp Dịch vụ Internet Thái Lan cũng đã gửi thư điện tử trực tiếp cho Mark Zuckerberg nhằm yêu cầu triểu khai phương án giải quyết đoạn video trong thời gian sớm nhất.

    Nhằm tránh những rắc rối không đáng có về mặt pháp lý, Facebook đã tiến hành khóa truy cập theo vùng đối với các đoạn video mang nội dung "nhạy cảm" xuất phát từ Thái Lan.

    Chính quyền Thái Lan tiết lộ, tới thời điểm hại tại có tới 131 trang trên Facebook vẫn sở hữu đoạn video dưới tình trạng khả dụng.

    Ngay sau đó, chính quyền xừ Chùa Vàng nhanh chóng gửi "tối hậu thư" đề nghị Facebook phải triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm trước 10h hôm nay (16/5) nếu không sẽ phải chịu mức phạt nặng nề về mặt pháp lý.

    Ông Takorn Tantasith, người đang giữ vị trí Tổng thư ký Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Quốc gia của Thái Lan khẳng định: "Nếu phát hiện đoạn video mang tính xúc phạm trên vẫn còn tồn tại thì chúng tôi sẽ lập tức thảo luận các thủ tục pháp lý cần thiết để chống lại Facebook".

    Trước đó, BBC đưa tin, Jatupat Boonpattararaksa bị bắt ở phía Đông Bắc Thái Lan và bị buộc tội xúc phạm chế độ quân chủ theo luật hà khắc về phỉ báng hoàng gia.

    Trên trang Facebook của mình, ông đã chia sẻ thông tin về thân thế tân vương Maha Vajiralongkorn.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thai-lan-co-the-kien-facebook-do-phat-tan-hinh-quoc-vuong-an-mac-thoai-mai-a190359.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan