+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Công an phát hiện 3 cán bộ vi phạm nồng độ cồn

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triển khai đợt cao điểm về xử lý nồng độ cồn trên toàn tỉnh, với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

    Công an tỉnh Thanh Hóa này vừa thành lập 4 tổ công tác chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tất cả các tuyến đường thuộc 27 huyện, thị xã, TP trong tỉnh.

    Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 6/10 đến hết ngày 26/11, mỗi tuần các tổ công tác sẽ luân phiên thay đổi một địa bàn, tập trung cao độ xử lý vào những ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7 và chủ nhật).

    Mỗi tổ sẽ có từ 10 đến 20 cán bộ (bao gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động, cán bộ chiến sĩ thuộc đội CSGT-TT và lực lượng công an các xã, thị trấn).

    thanh hoa cong an phat hien 3 can bo vi pham nong do con
    Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nồng độ cồn bắt đầu từ 6/10 đến 26/11/2023. Ảnh: CAND

    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết xử lý những trường hợp người vi phạm có dấu hiệu, biểu hiện không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ, xử lý nghiêm người chống đối, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

    Tin tức trên Công an nhân dân, trong ngày đầu tiên ra quân (6/10), các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 41 trường hợp vi phạm.

    Trong đó: 7 trường hợp ô tô, 34 trường hợp mô tô); phạt tiền 224.200.000 đồng; tạm giữ 37 trường hợp, tước giấy phép lái xe, kiểm định, phù hiệu 32 trường hợp; đề nghị ra thông báo cán bộ công chức, viên chức, đảng viên vi phạm 3 trường hợp.

    thanh hoa cong an phat hien 3 can bo vi pham nong do con2

    Tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ tại huyện Quảng Xương. Ảnh: NLĐ

    XEM THÊM: Tài xế xe tải hết kiểm định 9 năm phóng bạt mạng, chống đối CSGT

    Người lao động thông tin, từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh Thanh Hoá tăng cường xử lý triệt để vi phạm nồng độ cồn, quyết tâm hình thành, xây dựng thói quen, văn hoá "Đã uống rượu bia không lái xe" trong nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; quá trình xử lý vi phạm phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-cong-an-phat-hien-3-can-bo-vi-pham-nong-do-con-a594315.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan