+Aa-
    Zalo

    Thanh niên 19 tuổi bắt cóc cháu bé 7 tuổi, đòi 10 triệu đồng tiền chuộc

    (ĐS&PL) - Sau khi đưa được cháu H. đi, Anh dùng chiếc điện thoại của cháu nhắn tin cho người cháu bé đe dọa và đòi 10 triệu đồng tiền chuộc.

    Theo tin tức báo Hòa Bình đăng tải, mới Công an huyện Yên Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra Lê Hoàng Anh (19 tuổi, trú xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 169, Bộ luật Hình sự.

    thanh nien 19 tuoi bat coc chau be 7 tuoi doi 10 trieu dong tien chuoc
    Đối tượng Lê Hoàng Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

    Theo đó, vào chiều ngày 18/6, Lê Hoàng Anh lang thang đến thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy. Đến khu phố Tân Thành, Anh thấy cháu N.Q.H. (7 tuổi) đứng một mình, trên tay cầm chiếc điện thoại iPhone 6S Plus. Nảy sinh ý đồ xấu, Anh đã dụ dỗ cháu H. đưa đi nơi khác.

    Sau đó, Anh lấy chiếc điện thoại của H. và nhắn tin cho gia đình cháu bé đe dọa, đòi 10 triệu đồng tiền chuộc.

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tìm kiếm cháu bé và truy bắt đối tượng gây án.

    Báo Dân Trí đưa tin, sau gần 2 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an huyện Yên Thủy cùng với quần chúng nhân dân tìm thấy cháu H. ở khu phố Yên Hòa, thị trấn Hàng Trạm và đưa cháu về với gia đình. Lúc này, đối tượng Anh đã bỏ trốn khỏi địa bàn huyện Yên Thủy.

    Sau đó cơ quan xác định được nơi Anh lẩn trốn và vận động đối tượng ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Vụ án đang được Công an huyện Yên Thủy điều tra làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-nien-19-tuoi-bat-coc-chau-be-7-tuoi-doi-10-trieu-dong-tien-chuoc-a505541.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan