+Aa-
    Zalo

    Thêm một thiếu tướng Trung Quốc bị bắt giam về tội tham nhũng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hãng Caixin đưa tin thiếu tướng Fu Ji, Cựu Tư lệnh Quân khu Chiết Giang, Trung Quốc bị bắt giam để phục vụ một cuộc điều tra về vấn đề tham nhũng.

    (ĐSPL) - Hôm qua, 17/3, hãng Caixin đưa tin thiếu tướng Fu Ji, Cựu Tư lệnh Quân khu Chiết Giang, Trung Quốc bị bắt giam để phục vụ một cuộc điều tra về vấn đề tham nhũng.
    Ông Fu Ji vào Đảng Cộng Sản năm 1971 và bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực quân sự kể từ năm 1980 tại Nam Kinh, quê hương của ông. Tháng 10/2009, Fu Ji được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Chiết Giang và mới nghỉ hưu hồi tháng 11/2013.
    them-mot-thieu-tuong-tham-nhung-bi-bat-giam-ve-toi-tham-nhung

    Cựu Tư lệnh Quân khu Chiết Giang, ông Fu ji bị bắt để điều tra.

    Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết, những tháng gần đây, có hàng chục cán bộ cấp cao nằm trong danh sách của cuộc điều tra này. Ông Fu Ji không rõ có nằm trong số đó, nhưng ông có quan hệ với Guo Zhenggang, Phó chính ủy Quân khu Chiết Giang.
    Ông Guo Zhenggang, 45 tuổi, là con trai của Guo Boxiong, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC). Theo tin chính thức của PLA, ông Zhenggang bị kết tội vi phạm pháp luật nghiêm trọng và phạm tội hình sự.
    Zhenggang bị phát hiện vào năm ngoái khi CMC thành lập đoàn thanh tra toàn quốc.
    VŨ NGA (Theo Caixin)
    Xem thêm video: Bắt 3 đối tượng lừa bán bé gái sang Trung Quốc
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/them-mot-thieu-tuong-trung-quoc-bi-bat-giam-ve-toi-tham-nhung-a87778.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan