+Aa-
    Zalo

    Thi công hạ tầng ngầm đường điện, hai công nhân tử vong thương tâm do bị đất vùi lấp

    (ĐS&PL) - Trong quá trình thi công hạ tầng ngầm đường điện của công trình di dời hệ thống điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc – Nam, 2 công nhân ở Bình Định bất ngờ bị đất sạt lở vùi lấp dẫn đến tử vong.

    Sáng 9/11, báo Lao Động, trưa 9/11, ông Phan Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 công nhân tử vong khi đang thi công hạ tầng ngầm đường điện thuộc công trình di dời hệ thống điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam.

    "Chiều qua, trong lúc lắp đặt hệ thống cáp điện dưới hào kỹ thuật có độ sâu khoảng 2 m thì bất ngờ bị sập, đất ở phía trên sụt lún, vùi lấp khiến 2 công nhân tử vong", ông Liêm thông tin.

    thi cong ha tang ngam duong dien hai cong nhan tu vong thuong tam do bi dat vui lap
    Cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: Báo VOV

    Danh tính 2 nạn nhân là ông N.T. (55 tuổi) và D.C.T. (52 tuổi), cùng ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát; là công nhân của Công ty TNHH Thuận Hưng ở phường Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn).

    Cũng trong sáng ngày 9/11, UBND xã Cát Hanh (huyện Phù Cát) cũng đã tổ chức đến chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, báo TTXVN đưa tin.

    Mới đây, ngày 8/11, một lãnh đạo thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên địa bàn xảy ra vụ việc sập tấm bê tông đè 2 công nhân tử vong.

    Vị trí xảy ra vụ tai nạn là đoạn qua địa bàn khối 1, thị trấn Hưng Nguyên. Đây là nơi đang thi công công trình cống chui thuộc dự án đường gom cao tốc Bắc – Nam, báo VOV dẫn tin.

    Lãnh đạo doanh nghiệp dự án Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt xác nhận thông tin trên. Theo đó, trong quá trình thi công cống gom dân sinh trong dự án xảy ra tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong.

    Vụ tai nạn xảy ra tại công trường làm cống tại đường gom dân sinh dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

    Theo đó, sáng cùng ngày 2 công nhân tiến hành tháo gỡ giàn giáo tấm đan cống hộp đường gom dân sinh thì không may bị tấm bê tông cống sập xuống đè trúng người. Vụ việc đã khiến 2 công nhân này tử vong.

    Sau khi sự việc xảy ra, phía công ty đã trình báo chính quyền địa phương, cơ quan công an và cơ quan chức năng đến hiện trường để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

    Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể 2 công nhân được bàn giao lại cho gia đình đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

    XEM THÊM: Vụ chuyến bay ở Đà Nẵng phải dừng vì hành khách nói có súng: Một trong hai người liên quan là công an

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

    Thục Hiền (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thi-cong-ha-tang-ngam-duong-dien-hai-cong-nhan-tu-vong-thuong-tam-do-bi-dat-vui-lap-a598804.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan