+Aa-
    Zalo

    Thí sinh bó bột, chống nạng vẫn cố đi thi tốt nghiệp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Bị ngã cầu thang ở nhà, phải bó bột ở chân, chống nạng, nam thí sinh vẫn cố đến tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014.

    (ĐSPL) – Bị ngã cầu thang ở nhà, phải bó bột ở chân, chống nạng, nam thí sinh vẫn cố đến tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014.

    >> Đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

    >> Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2014

    >> Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

    >> Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2014 

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 sẽ diễn ra từ ngày 2-4/6, với 4 môn thi.

    Tại điểm thi Hội đồng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (số 6, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội) thí sinh Trần Minh Quốc Bảo dù mới bị gãy chân, phải bó bột, chống nạng vẫn cố gắng có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi.

    Thí sinh phải bó bột, chống nạng vẫn cố đi thi tốt nghiệp
    Em Bảo bị ngã cầu thang vẫn cố gắng dự thi tốt nghiệp 2014.

    Em Trần Minh Quốc Bảo chia sẻ: “Em bị ngã cầu thang ở nhà 5 hôm rồi, em phải đi bó bột cả bàn chân, không may là bị đúng mấy hôm thi. Mẹ em phải đưa em đi”.

    Trao đổi với phóng viên báo Đời sống và Pháp luật, ông Hoàng Bình Xuân, Chủ tịch Hội đồng coi thi cụm trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: "Sáng 1/6, Hội đồng coi thi đã tổ chức phổ biến quy chế thi, hướng dẫn học sinh xem trước phòng thi, số báo danh… Đồng thời họp Hội đồng coi thi, quy định hướng dẫn giám thị coi thi.

    Trường hợp em Bảo bị đau chân tôi cũng mới biết, hội đồng thi sẽ tạo điều kiện cho những trường hợp đặc biệt thi và đảm bảo đúng quy chế”.

    Ông Xuân cho biết thêm: “Hội đồng thi có 626 thí sinh tham dự kỳ thi, với 27 phòng thi môn bắt buộc Toán và Ngữ văn. Cụm thi gồm học sinh 3 trường: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cầu Giấy, Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ". 

    Để tránh ùn tắc giữa 3 ca thi cùng một buổi, Hội đồng thi đã tổ chức địa điểm chờ cho phụ huynh và học sinh tại Nhà văn hóa Dịch Vọng Hậu cách trường 100m. Và bố trí thí sinh vào thi đi vào cổng chính, thi xong đi cổng phụ. Các thí sinh đến ca sau có thể ngồi chờ ở sảnh 1 tòa nhà hoặc phòng đa năng của trường.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thi-sinh-bo-bot-chong-nang-van-co-di-thi-tot-nghiep-a35129.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan