+Aa-
    Zalo

    Thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc với giá 180 triệu, trốn về nước tố cáo kẻ buôn người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau hơn 2 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ, một thiếu nữ ở Nghệ An đã trốn về nước và tố cáo kẻ buôn người.

    Sau hơn 2 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ, một thiếu nữ ở Nghệ An đã trốn về nước và tố cáo kẻ buôn người.

    Ngày 6/1, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cụt Thị Hoa (31 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi Mua bán người.

    Tuy nhiên, Hoa đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Theo điều tra ban đầu, vào cuối năm 2018, chị P.Th.Ph (20 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bị bán sang Trung Quốc đã bỏ trốn về nước và tố cáo Hoa với cơ quan công an.

    Chân dung chị Cụt Thị Hoa. Ảnh: VOV

    Qua điều tra cho thấy, Hoa từng sang Trung Quốc sinh sống và lấy chồng. Vào tháng 2/2016, Hoa trở về quê và dụ dỗ Ph. sang Trung Quốc. Thời điểm đó, Ph mới 18 tuổi, chưa đi đâu xe, nên nghe lời dụ dỗ của Hoa đã đồng ý. Sau đó, Ph. được Hoa đưa ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên qua Trung Quốc.

    Tại Trung Quốc, Ph. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 60.000 nhân dân tệ (khoảng 180 triệu đồng Việt Nam) để làm vợ. Trở về Việt Nam, Hoa đưa cho người thân của Ph. hơn 100 triệu đồng.

    Thời gian sinh sống ở Trung Quốc, Ph. liên tục bị chồng bạo hành nên đã bỏ trốn khỏi nhà, lang thang mưu sinh. Vào cuối năm 2018, với sự giúp đỡ của một số người, Ph. đã trở về Việt Nam và tố cáo hành vi của Hoa.

    Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thieu-nu-bi-ban-sang-trung-quoc-voi-gia-180-trieu-tron-ve-nuoc-to-cao-ke-buon-nguoi-a258125.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan