+Aa-
    Zalo

    Thiêu sống con trai vợ hờ vì dám ngăn cản tới thăm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tức giận vì việc bị con trai vợ hờ ngăn cản mình đến thăm nhà, Hắng liền nghĩ trả thù Cường.

    (ĐSPL) - Tức giận vì việc bị con trai vợ hờ ngăn cản mình đến thăm nhà, Hắng liền nghĩ trả thù C.

    Ngày 2/2, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Bùi Văn Hắng (SN 1944, quê Đồng Tháp) tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù về tội “Giết người”.

    Theo bản án sơ thẩm, năm 2006 bà Nguyễn Thị L. (vợ Hắng) qua đời. Lúc này, Hắng sang sống chung như vợ chồng với bà Phạm Thi Mơi ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp cùng Võ Văn C (con trai bà Mơi).

    Bị cáo Hắng trước vành móng ngựa.

    Năm 2012, bà Mơi theo con lên TP.HCM làm ăn cứ khoảng 3 đến 4 tháng về nhà một lần. Cũng trong thời gian này, bà Mơi đòi chia tay với Hắng. Đến tháng 8/2013, Hắng dọn về nhà của con ruột là Bùi Văn Hắc Long để ở.

    Sau đó, thỉnh thoảng Hắng đến nhà để thăm vợ hờ nhưng lại bị C xua đuổi nên nảy sinh ý định đốt C để trả thù. Khoảng 11h ngày 14/2/2014, Hắng từ nhà đi ăn đám giỗ em ruột. Trong lúc đi, Hắng ghé vào một tiệm tạp hóa mua xăng.

    Clip: Tin mới nhất về vụ giết người, đốt xác trong bụi chuối.

    Đến 21h cùng ngày, Hắng đạp xe chạy tới nhà của bà Mơi. Tại đây, khi cách nhà khoảng 200m Hắng dừng xe đi bộ rồi lẻn vào nhà của vợ hờ. Khi xác định được địa điểm của C nằm ngủ, Hắng tưới xăng lên người của C rồi châm lửa đốt.

    Sau khi gây án, Hắng bỏ về nhà. Còn C do say rượu nên không hề hay biết việc Hắng tưới xăng, khi phát hiện cháy C liền truy hô và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 73\%.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thieu-song-con-trai-vo-ho-vi-dam-ngan-can-toi-tham-a82125.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan