+Aa-
    Zalo

    Thống kê đặc biệt, lực lượng, đội hình dự kiến trận MU-Chelsea

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - MU từng là khắc tinh của Chelsea. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại mọi con số thống kê về chiến thắng và thành tích đối đầu đều gọi tên The Blues.

    (ĐSPL) - MU từng là khắc tinh của Chelsea. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại mọi con số thống kê về chiến thắng và thành tích đối đầu đều gọi tên The Blues. Một trận đấu khó khăn đang chờ đón đoàn quân của Van Gaaal bất chấp họ được thi đấu trên sân nhà.
    Chelsea bất bại 3 trận gần nhất đối mặt với M.U và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Chelsea là đội duy nhất ở Premier League có thành tích đối đầu tốt hơn khi gặp M.U (thắng 15, thua 13).
    M.U đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp ở Old Trafford. Tuy nhiên, xen giữa đó là 1 trận hòa và 1 trận thua.
     M.U lép vế hoàn toàn trước Chelsea khi đặt lên bàn cân.
    Chelsea là đội duy nhất chưa thua ở Premier League mùa này. Kể từ đầu mùa The Bules mới chỉ để rơi 2 điểm sau 8 vòng đấu.
    Trong 6 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, M.U đều không thắng Chelsea, thua 4 hòa 2.
    Tính cả giai đoạn cuối mùa trước, Chelsea đã bất bại liên tiếp 11 trận ở Premier League trong đó có 9 trận thắng và 2 hòa. The Blues cũng đang bất bại 7 trận liên tiếp trên sân khách (6 thắng, 1 hòa).
    Một mình Diego Costa ăn đứt cả hàng công Chelsea. Cụ thể tiền đạo người Tây Ban Nha đã có 9 bàn thắng tại Premier League mùa này, bằng tổng số bàn thắng của những Rooney (3 bàn), Persie (2 bàn), Falcao (1 bàn) và Di Maria (3 bàn) cộng lại.
    Sau 8 vòng đấu kể từ đầu mùa, MU mới giữ sạch lưới đúng 2 lần, và đều trước những đội bóng mới lên hạng là Burnley (0-0) và QPR (4-0).
    MU mới giành 3 trận thắng ở mùa này và tất cả đều diễn ra trên sân nhà Old Trafford.
    Lực lượng:
    M.U: Rooney (treo giò), Evans, Valencia, McNair (chấn thương), Falcao chấn thương đầu gối.
    Chelsea: Azpilicueta (treo giò), Remy (chấn thương); khả năng ra sân của Ramires, Mikel, Diego Costa còn bỏ ngỏ.
    Đội hình dự kiến:
    MU: De Gea; Rafael, Jones, Rojo, Shaw; Blind; Herrera, Mata, Di María; Young, Van Persie.
    Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Luis; Fabregas, Matic; Schuerrle, Oscar, Hazard; Costa.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-ke-dac-biet-luc-luong-doi-hinh-du-kien-tran-mu-chelsea-a63467.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ronaldo 'dởm' lừa tình lấy nụ hôn của những cô gái

    Ronaldo 'dởm' lừa tình lấy nụ hôn của những cô gái

    Trong đoạn video, các cổ động viên yêu mến CR 7 sẽ bất ngờ trước một anh chàng mặc áo Real Madrid, có in số áo và tên của siêu sao Cristiano Ronaldo, đi thuyết phục những người xung quanh, đặc biệt là các fans nữ rằng anh chính là "hàng thật" chứ không phải kẻ giả mạo.