+Aa-
    Zalo

    Thông tin mới vụ nam thanh niên tử vong trong đám cháy với nhiều thương tích

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nhiều khả năng là do thù hằn cá nhân chứ không phải giết người cướp của.

    Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nhiều khả năng là do thù hằn cá nhân chứ không phải giết người cướp của.

    Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam thanh niên trong đám cháy với nhiều thương tích, tin tức đăng tải trên báo Người đưa tin cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên nhiều khả năng là vụ án thù hằn cá nhân chứ không phải giết người cướp của.

    Một cán bộ điều tra (xin được giấu tên) tiết lộ: “Nghi can và nạn nhân là người quen biết và có mâu thuẫn với nhau từ khá lâu. Nạn nhân có 3 vết thương trên đầu, đối tượng khai ban đầu là dùng cuốc sát hại, sau đó đốt lán tạo hiện trường giả, phi tang xác nạn nhân”.

    Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Trí thức trẻ

    Như báo Trí thức trẻ đã thông tin trước đó, vào đêm ngày 27/1 (tức 30 tết), anh T. (trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) ra khu vực lán làm đồ gỗ của gia đình để nghỉ ngơi, trông coi đến khi gần giao thừa sẽ về nhà. 

    Tuy nhiên, không lâu sau đó, người dân phát hiện chiếc lán bốc cháy dữ dội, nên đã nhanh chóng tiến hành dập lửa và thông báo cơ quan chức năng. 

    Khi đám cháy được dập tắt, mọi người bàng hoàng phát hiện anh T. đã tử vong, trên người có nhiều thương tích. 

    Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Sóc Sơn, Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh T.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-moi-vu-nam-thanh-nien-tu-vong-trong-dam-chay-voi-nhieu-thuong-tich-a179974.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan