+Aa-
    Zalo

    Thông tin nghi phạm đâm chết nam thanh niên giữa phố ở Hà Nội: Có 3 người con, kinh tế khá giả

    (ĐS&PL) - Theo chính quyền địa phương, nghi phạm đâm chết nam thanh niên giữa phố ở Hà Nội đã có vợ và 3 người con, điều kiện kinh tế rất khá giả.

    Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm gục giữa phố Láng Hạ, TP.Hà Nội, tối 16/9, trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Giang,  Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, nghi phạm Lê Văn Thức (SN 1993, trú thôn Chi Mai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình) nằm trong danh sách theo dõi ở địa phương vì từng đánh bạc và bị xử phạt hành chính, giáo dục tại địa phương. Đối tượng không có công việc cụ thể, hành nghề tự do. Ở địa phương, Thức đã lập gia đình và có 3 người con.

    “Thức không thường xuyên sinh sống ở xã vì hay ở nhà vợ tại thị trấn Lộc Bình. Đối tượng là con trai út trong gia đình có 5 người con, trên Thức là 4 chị gái. Gia đình Thức và gia đình bên nhà vợ đều có điều kiện kinh tế tốt và chấp hành tốt chính sách, luật pháp ở địa phương, bản thân Thức có xe ô tô riêng trị giá tiền tỷ. Hai vợ chồng Thức vẫn sống chung hợp pháp, vì vậy nếu việc Thức có mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ khác thì đó là mối quan hệ ngoài luồng”, bà Giang thông tin.

    thong tin bat ngo ve nghi pham dam chet nam thanh nien giua pho o ha noi
    Nghi phạm Lê Văn Thức.

    Chia sẻ với PV về vụ án mạng do Thức gây ra, bà Giang cho hay chính quyền và người dân địa phương đều hết sức bất ngờ bởi lẽ, bản thân Thức “không thiếu thứ gì”, có gia đình nề nếp.

    Tại trụ sở công an, Thức khai nhận có quan hệ tình cảm yêu đương với chị N.T.T. (SN 1994, quê Yên Bái) từ 3 năm trước dù đã có vợ con ở quê. Thời gian gần đây, Thức thấy chị T. tỏ vẻ thân mật, thường xuyên đi cùng với anh N.T. (SN 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) nên nổi lòng ghen tuông.

    Tối 15/9, Thức ăn tối ở Thái Nguyên rồi thuê xe đi Hà Nội để tìm chị T. Trong quãng thời gian này, Thức tìm người tình tại một số địa điểm quen thuộc nhưng không thấy nên quay trở về. Trên đường trở về, Thức tình cờ gặp chị T. đang đi cùng anh N.T trên xe máy nên bám theo.Bám theo người tình đến phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên, ép xe của anh T. vào lề. Lập tức, đối tượng rút dao bấm đâm vào đầu và ngực anh N.T, sau đó ép chị T. lên taxi, chở đi Thái Nguyên. Trên xe, Thức gây ra nhiều vết thương với chị T. và khống chế nạn nhân. Về phần nạn nhân N.T đã tử vong ngoại viện do vết thương quá nặng.

    vu dam guc nam thanh nien tren pho ha noi giai cuu an toan co gai bi ep len o to
    Camera an ninh ghi lại cảnh Thức dùng dao sát hại anh N.T giữa phố Hà Nội.

    Thức bị lực lượng Công an quận Đống Đa, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ vào 6h45 sáng 16/9 tại khu vực một cây xăng trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, cơ quan công an cũng giải cứu thành công chị T. lúc đó đang bị khống chế. Chị T. có một số thương tích, đã được sơ cứu và chuyển về bệnh viện ở Hà Nội chữa trị. Thời điểm bị bắt giữ, Thức vẫn mang trong người con dao bấm là hung khí gây án. Đối tượng đã có 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-nghi-pham-dam-chet-nam-thanh-nien-giua-pho-o-ha-noi-co-3-nguoi-con-kinh-te-kha-gia-a551355.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan