+Aa-
    Zalo

    Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Cụ thể, tại quyết định 08 ký ngày 7/1, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, theo Tuổi trẻ.

    phan chi hieu
    Ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ.

    Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê Ninh Bình. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào cuối tháng 7/2019, ông Phan Chí Hiếu từng giữ các chức vụ: Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp và Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội.

    Ngày 30/9/2022, Bộ Chính trị cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

    Ngày 3/10/2022, tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đã thống nhất để ông Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

    Thủ tướng Chính phủ sau đó đã giao tiến sĩ Đặng Xuân Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - tạm thời phụ trách điều hành viện. Bên cạnh ông Thanh, viện còn có Phó Chủ tịch khác là PGS Nguyễn Đức Minh.

    Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tư vấn về chính sách phát triển lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

    Thời gian qua, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm. Theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 20, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện không nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên, theo Tiền phong.

    Linh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-truong-bo-tu-phap-lam-chu-tich-vien-han-lam-khoa-hoc-xa-hoi-viet-nam-a562963.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan