+Aa-
    Zalo

    Thực nghiệm hiện trường vụ cựu công an sát hại bạn gái, phi tang xác xuống sông: Diễn biến bất ngờ

    (ĐS&PL) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang thực nghiệm lại hiện trường vụ cựu trung úy trinh sát hình sự Ngô Minh Thông sát hại bạn gái rồi phi tang xác xuống sông Hàm Luông (Bến Tre).

    Theo báo Dân Việt, sáng 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre thông tin đang tiến hành đưa nghi phạm Ngô Minh Thông đến khu vực được cho là nơi xảy ra án mạng để tiến hành thực nghiệm lại hiện trường.

    Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, Thông thoáng chút bối rối khi nhìn nhiều điều tra viên, kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bến Tre và Công an tỉnh Tiền Giang (là đồng nghiệp trước đây) đang cho "diễn" lại toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân, là chị H. cán bộ Đoàn ở thị xã Cai Lậy (Tiền Giang). Chị H. được cho là người tình của đối tượng Thông.

    thuc nghiem hien truong vu sat hai ban gai phi tang xac xuong song dien bien bat ngo 1
    CSĐT Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an Tiền Giang đưa đối tượng Ngô Minh Thông đến địa điểm gây án, thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: Dân Việt

    Trên ô tô 4 chỗ BKS 63A-162.47, đối tượng chuẩn bị bao ni lông, đoạn dây dù khá dài bỏ sau cốp xe rồi đến điểm hẹn cùng bạn gái. Sau khi gây án, nghi phạm đưa thi thể nạn nhân lên băng ghế sau của phương tiện đậu ven tuyến giao thông.

    Dù cô gái đã chết nhưng Thông cẩn thận dùng dây dù trói chân tay, đồng thời đưa vào bao, buộc miệng bao lại. Sau một lúc quan sát, đối tượng Thông chạy xe khỏi trung tâm TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) qua cầu Rạch Miễu hướng về tỉnh Bến Tre, để phi tang.

    Khi điều tra viên đề nghị thực hiện thao tác đã gây án trước đó, Thông cúi đầu bình thản thực hiện và không hé răng nói một câu nào.

    "Tôi đã sát hại cô ấy", điều tra viên đứng gần hỏi thì được nhận câu trả lời.

    thuc nghiem hien truong vu sat hai ban gai phi tang xac xuong song dien bien bat ngo 2
    Thông thực nghiệm lại hiện trường trên ô tô 4 chỗ biển số 63A-162.47. Ảnh: Dân Việt

    Chiều 3/1, báo Tuổi Trẻ thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Minh Thông (29 tuổi, ngụ trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "giết người".

    Trước đó ngày 29/12/2023, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể trong bao ni lông dạt vào bãi bồi ven sông Hàm Luông, khu vực thuộc xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre.

    Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm "giết người" nên đã khởi tố vụ án, nhanh chóng tiến hành các biện pháp điều tra và thu thập, củng cố chứng cứ.

    Đến ngày 31/12/2023, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị N.T.H. (28 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

    thuc nghiem hien truong vu sat hai ban gai phi tang xac xuong song dien bien bat ngo 3
    Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

    Tiến hành xác minh nhân thân và các mối quan hệ của nạn nhân, kết hợp các biện pháp rà soát, sàng lọc, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Thông có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

    Thông đã khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với chị H. nên giết nạn nhân trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau đó chở thi thể đến cầu Hàm Luông (tỉnh Bến Tre) vứt xác xuống sông phi tang.

    Chỉ trong 72 giờ kể từ khi phát hiện thi thể nạn nhân, Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các đơn vị chức năng xác định và bắt giữ hung thủ gây án.

    Thông là cán bộ công tác tại Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật "tước danh hiệu Công an nhân dân".

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuc-nghiem-hien-truong-vu-cuu-cong-an-sat-hai-ban-gai-phi-tang-xac-xuong-song-dien-bien-bat-ngo-a606057.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan