+Aa-
    Zalo

    Thương con, kẻ cắt đứt gân chân vợ ra đầu thú

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - “Đạo có hành vi côn đồ nhưng bản thân ông ta rất thương con, nắm bắt được tâm lý này, cảnh sát cùng gia đình ra sức thuyết phục”, thượng tá Long cho biết.

    (ĐSPL) - “Đạo có hành vi côn đồ nhưng bản thân ông ta rất thương con, nắm bắt được tâm lý này, cảnh sát cùng gia đình ra sức thuyết phục”, thượng tá Long cho biết.
    Báo Kiến thức thông tin, ngày 11/8, đối tượng Chu Quang Đạo (SN 1966, trú tại thôn Chớp, xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang) - nghi can trong vụ chồng cắt gân tay, gân chân vợ  đã đến trụ sở đầu thú, thừa nhận hành vi gây án.
    Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Giang đã đưa Đạo tới nơi nghi phạm khai vứt con dao gây án. Sau gần một giờ tìm kiếm, cơ quan điều tra đã thu được hung khí tại con mương, cách hiện trường vụ án không xa.

    Đối tượng Chu Quang Đạo.

    Báo Tri thức trực tuyến thông tin, Sáng 3/8, biết chị Hồng gửi trình báo đến công an xã Lương Phong tố chồng trộm đồ, Đạo về nhà lấy dao bầu giấu trong người rồi đến công an nói mình không trộm cắp rồi ra về.
    Đến đoạn đường vắng, thấy vợ đi xe máy phía sau, Đạo quay lại nói chuyện rồi xảy ra cãi vã. Bất ngờ người chồng, dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt vợ rồi chém đứt gân tay chân nạn nhân. Sau khi gây án, Đạo không đưa vợ đi cấp cứu mà trở về nhà nói sự việc với con gái rồi định tự tử nhưng bị người nhà giật chai thuốc độc.
    Chiều cùng ngày, Đạo bắt xe khách bỏ trốn lên Lạng Sơn. 10 ngày sau khi bị chồng bạo hành, chị Hồng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cô kể, khi bị chồng dùng dao đâm vào mặt, chị ngã sấp xuống đường, van xin kẻ vũ phu nhưng hắn tiếp tục hành hung. Nạn nhân kể, thấy chồng vung dao, chị đưa tay đỡ khiến gân bị đứt.
    Không dừng lại, người đàn ông tiếp tục chém vào chân làm đứt gân chân. Khi tỉnh lại, Hồng thấy mình nằm trong bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.
    Theo thượng tá Tống Ngọc Long - Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa, sau khi nghi can bỏ trốn, cơ quan điều tra một mặt vận động người thân khuyên ông ta ra đầu thú trong khi một mũi trinh sát lên đường lần tìm dấu vết.
    “Đạo có hành vi côn đồ nhưng bản thân ông ta rất thương con, nắm bắt được tâm lý này, cảnh sát cùng gia đình ra sức thuyết phục”, thượng tá Long cho biết.
    Trưa 11/8, người này từ Lạng Sơn về trụ sở công an huyện đầu thú. Ông ta nói sau nhiều ngày lẩn trốn, do thấy ân hận và thương con nên quay về quy án. Ngày 13/8, cơ quan điều tra đã khởi tố Chu Quang Đạo về hành vi Cố ý gây thương tích.
    PV(Tổng hợp)
    [mecloud]pZ0cyYfCbL[/mecloud]
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-con-ke-cat-dut-gan-chan-vo-ra-dau-thu-a106156.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.