+Aa-
    Zalo

    Người dân xuyên đêm xin giò hoa tre cầu may ở đền thờ Thánh Gióng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau lễ giao thừa, nhiều người dân đã lễ đền Sóc Sơn, nơi thờ Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng), để cầu nguyện cho một năm mới gặp nhiều điều tốt đẹp.

    Sau lễ giao thừa, nhiều người dân đã lễ đền Sóc Sơn, nơi thờ Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng), để cầu nguyện cho một năm mới gặp nhiều điều tốt đẹp.

    Đã từ xa xưa, hầu hết người dân Việt Nam đều quan niệm rằng, ngay đêm giao thừa hoặc sáng mùng một Tết sẽ ra ngoài hái những chồi non mới nở trên cây rồi mang về nhà, gọi là đi hái lộc. Dần dần, nhân việc đi đền, chùa cầu bình an đầu năm, người dân xin lộc trong đền với mong ước gặp nhiều may mắn trong năm mới.

    Ngay trong đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi, rất đông người dân đã đi lễ đền Sóc Sơn (xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội), nơi thờ Phù Đổng Thiên Vương để câu nguyện, xin lộc giò hoa tre với mong ước gặp nhiều điều may mắn trong năm mới.

    Trong đêm giao thừa, nhà đền phát khoảng 3000 giò hoa tre cho du khách thập phương đến xin lộc tại đền thờ Đức Thánh Phù Đổng Thiên Vương.


    Dù là thời điểm ngay sau giao thừa, vẫn có rất đông người dân đi lễ nên phải xếp hàng khá lâu. 


    Nhiều người cho rằng, nếu ai xin được giò hoa tre của Thánh Gióng sẽ mang về dâng lên bàn thờ để xin mùa màng bội thu, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hàng ngày. 

    Đây cũng là nơi sẽ diễn ra hội Gióng Sóc Sơn vào ngày mùng 6 Tết để tưởng nhớ Thánh Gióng. 

    Giây phút tĩnh lặng trước hương áng lễ đền, cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình.

    Không gian tĩnh lặng trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. 

    Không chỉ tại đền thờ Thánh Gióng, tại một ngôi chùa trong nội thành Thủ đô Hà Nội, người dân lại nô nức đến chùa lễ Phật, cầu mọi sự an lành trong năm mới và hái lộc trong những phút đầu của năm mới. 

    Khung cảnh đông đúc tại chùa. 

    Người dân thành tâm, khấn cũng bên trong chùa. 

    Dù khá đông đúc nhưng người dân đã chấp hành việc xếp hàng để lần lượt vào dâng hương và cầu khấn.

    Lòng thành kính của người dân Việt Nam đầu năm là một trong những yếu tố tạo nên nét đẹp của dân tộc.

    Ảnh: Dân Trí, Kiến Thức

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-xuyen-dem-xin-gio-hoa-tre-cau-may-o-den-tho-thanh-giong-a309421.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan