+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2020: Nam thanh niên dùng dao tự chế chém gãy tay chủ nợ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nam thanh niên dùng dao tự chế chém gãy tay chủ nợ

    Chân dung đối tượng Lê Trí Khương. Ảnh: Vietnamnet

    Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối với Lê Trí Khương (24 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

    Thông tin ban đầu, vào tháng 9/2019, bà Lê Thị Thu Vân (mẹ của Khương) mua vật liệu xây dựng và nợ của Nguyễn Hoàng Long (30 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) 1,7 triệu đồng.

    Long nhiều lần đến nhà đòi nhưng bà Vân không có tiền trả.

    Ngày 22/10/2019, Long lại đến nhà bà Vân đòi tiền thì giữa hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Khương nghe tiếng cự cãi nên lấy dao tự chế dài khoảng 60cm chạy đến chém Long gãy cánh tay phải. Sau khi gây án, Khương bỏ trốn khỏi địa phương.

    Theo kết quả trưng cầu tỉ lệ thương tật của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang anh Long bị thương tích 46%.

    Cơ quan Công an kêu gọi Khương ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

    Cơ quan an cũng kêu gọi bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối Khương đến cơ quan chức năng gần nhất.

    Phát hiện đối tượng giấu ma túy trong khẩu trang tại Hà Nội

    Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Tín (TP.Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ việc phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp tại chốt kiểm dịch ở cữa ngõ Thủ đô.

    Trước đó, khoảng 17h ngày 12/4, tại chốt kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19 ở nút giao đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tổ công tác của Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra người, xe ô tô loại 4 chỗ, lưu thông hướng từ tỉnh Hà Nam đi Hà Nội.

    Trong quá trình đo thân nhiệt những người trên xe ô tô, tổ công tác phát hiện Phạm Sỹ Mạnh (SN 1967, trú ở Đỗ Xá, Vạn Điểm, Thường Tín) giấu ma tuý trong khẩu trang.

    Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận số tang vật trên là ketamine (32 gram) và MDMA (24 gram) đang được Mạnh mang đi giao cho khách mua.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

    Tạm giam 2 đối tượng tung clip "nóng" nghi của một lãnh đạo ở Hậu Giang

    Hình ảnh được tung trên mạng xã hội nghi của một lãnh đạo ngành ở Hậu Giang.  Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 14/4, Viên KSND tỉnh Hậu Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Chí Hiếu (quê Cà Mau) và Bùi Văn Phi (quê Hậu Giang) điều tra hành vi “truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy”.

    Cả hai bị điều tra liên quan đến đoạn clip nóng quay lại cảnh ái ân nghi của lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự tại tỉnh Hậu Giang gây xôn xao dư luận hồi tháng 2 vừa qua.

    Theo một số nguồn tin, Hiếu làm tài xế cho một doanh nghiệp ở TP.Cần Thơ và Phi là bạn Hiếu. Họ được cho là đã quay những clip trên rồi đưa lên mạng xã hội.

    Trước đó, ngày 20/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh “nóng” ghi lại cảnh ân ái của đôi nam nữ.

    Đáng nói, người đàn ông được cho là một lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự ở Hậu Giang.

    Ông Cam Quang Vinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh hậu Hậu Giang cho biết, vấn đề liên quan clip trên, nghi là của cán bộ lãnh đạo một ngành ở Hậu Giang, sẽ có kết quả xem xét, xử lý trong tuần sau.

    Nhân vật trong clip cũng đã xác định nhưng do đang trong quá trình xác minh nên chưa thể tiết lộ tiết lộ danh tính.

    Thiếu nữ 25 tuổi trộm thông tin cá nhân của bạn để vay tiền tiêu xài

    Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao Hồ Thị Hạnh (25 tuổi, ngụ phường Xuân Phú, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho công an quận thụ lý.

    Kết quả điều tra ban đầu, Hạnh từng ở chung phòng trọ với chị Hồ Thị X. (25 tuổi, ngụ xã Tà Rụt, huyện Dakrông, tỉnh Quảng Trị).

    Trong thời gian ở cùng, Hạnh lấy trộm giấy CMND cùng thẻ bảo hiểm của X. chụp ảnh 2 mặt, để làm thủ tục vay tiền online qua app V.T.M.

    Hạnh làm theo hướng dẫn của ứng dụng cho vay trực tuyến và gửi số tài khoản ngân hàng để hoàn tất hồ sơ sau 5 phút.

    Đến ngày 6/4, bất ngờ nhận nhiều cuộc điện thoại xưng là nhân viên ứng dụng vay tiền trực tuyến yêu cầu trả món nợ đã vay theo cam kết, nếu không sẽ bị pháp luật xử lý.

    Sau khi xảy ra sự việc, chị X. đến cơ quan điều tra trình báo.

    Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi sai trái. Đối tượng đã thực hiện 13 lần giao dịch, vay số tiền hơn 40 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền thực nhận chuyển vào tài khoản Ngân hàng của Hạnh chỉ là 29,8 triệu đồng. Có tiền, Hạnh rút ra tiêu xài cho đến khi sự việc bại lộ.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1542020-nam-thanh-nien-dung-dao-tu-che-chem-gay-tay-chu-no-a319599.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan