+Aa-
    Zalo

    Tích cực hưởng ứng phong trào diệt rắn lục đuôi đỏ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau 3 ngày ra quân, người dân xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bắt, tiêu diệt được 26 con rắn lục đuôi đỏ.

    (ĐSPL) - Sau 3 ngày ra quân, người dân xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bắt, tiêu diệt được 26 con rắn lục đuôi đỏ. Mỗi con rắn khi giao nộp cho xã tiêu hủy được trả 20.000 đồng.
    Ông Nguyễn Trọng Tranh, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho biết: “Trong 2 tháng vừa qua, trên địa bàn xã phát hiện có 116 con rắn lục đuôi đỏ, để đảm bảo an toàn cho người dân, xã đã phát động phong trào diệt rắn. Kết quả, trong ngày đầu tiên (28/10), xã đã diệt được 19 con rắn, ngày 30/10 diệt được 10 con, ngày 31/10 diệt được 7 con. Số rắn này chủ yếu được người dân bắt tại địa bàn xóm 1, xóm 2, xóm 3 và xóm 6. Hiện nay, mọi người vẫn đang tiếp tục lùng diệt rắn”.
    Theo đó, bắt đầu từ ngày 28/10, theo chỉ thị của UBND huyện Nam Đàn, xã Khánh Sơn đã phát động phong trào diệt rắn lục đuôi đỏ trong vòng 10 ngày. Mỗi con rắn người dân phát hiện, tiêu diệt giao nộp cho xã sẽ được trả 20.000 đồng.
    Số rắn sau khi thu được từ người dân, chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy bằng cách đốt rồi đem chôn lấp.
    Ông Tranh còn cho biết, để tiêu diệt tận gốc rắn lục đuôi đỏ, mỗi xóm đã cử 2 người phát quang bụi rậm bắt rắn. Không những vậy, người dân còn dùng đèn pin soi tìm kiếm, bắt rắn vào buổi đêm.
    Ngoài ra, UBND xã Khánh Sơn cũng đã tuyên truyền trên loa phát thanh địa phương cho người dân biết về cách phòng tránh và sơ cứu khi bị rắn cắn. Nếu phát hiện trường hợp bị rắn cắn thì báo kịp thời cho trạm Y tế xã Khánh Sơn biết để lập tức cứu chữa.
    Sau khi phát động phong trào diệt rắn, người dân địa phương hồ hởi lùng bắt loài bò sát này giao nộp cho UBND xã.
    Dưới đây là một số hình ảnh người dân Khánh Sơn đi săn và tiêu hủy rắn:
    a
    Hưởng ứng phong trào diệt rắn, cứ 16h hằng ngày, mọi người đưa rắn đến UBND xã giao nộp.
    a
    Có những con rắn lục đuôi đỏ chỉ nhỏ bằng ngón tay…
    a
    …nhưng cũng có con rắn to hơn 2, 3 ngón tay gộp lại.
    a
    Tất cả số rắn bắt được trong ngày đều được tập hợp một chỗ để tiêu hủy.
    a
    UBND xã cử một đồng chí chuyên trách việc thu rắn và tiêu hủy rắn.
    a

    Để đảm bảo an toàn, tất cả số rắn đều được đập chết.

    a
    Rắn lục đuôi đỏ là loài rắn cực độc, nếu bị cắn có thể chết người khi không được cấp cứu kịp thời.
    a
    Số rắn bắt được trong ngày đều được tiêu hủy bằng cách đốt.
    a
    Sau khi đốt xong sẽ vùi đất lấp lại.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tich-cuc-huong-ung-phong-trao-diet-ran-luc-duoi-do-a66807.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan