+Aa-
    Zalo

    Tin bão mới nhất: Bão Thần Sấm hướng thẳng Móng Cái

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tin tức mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 2 - bão Thần Sấm có nguy cơ đổ bộ trực tiếp vào Móng Cái, Quảng Ninh trong đêm nay và rạng sáng ngày mai (19/7).

    (ĐSPL) - Tin tức mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 2 - bão Thần Sấm có nguy cơ đổ bộ trực tiếp vào Móng Cái, Quảng Ninh trong đêm nay và rạng sáng ngày mai (19/7).

    Hồi 16 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. 

    Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

    Như vậy, tối nay (18/7), vùng tâm bão có khả năng đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Đến 04 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. 

    Tin bão mới nhất: Bão Thần Sấm hướng thẳng Móng Cái, Quảng Ninh

                              Hướng di chuyển của cơn bão số 2 - bão Thần Sấm.

    Trong 12 đến 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Như vậy khoảng gần sáng và sáng mai (19/7), vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực biên giới Việt Trung, sau đó đi dọc theo vùng núi Bắc Bộ và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 

    Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Đến 04 giờ ngày 20/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). 

    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5 – 6 mét.

    Từ đêm nay, ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Các nơi khác ở đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. 

    Trước nguy cơ cơn bão số 2 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các địa phương, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn các ngành đơn  vị trên địa bàn tỉnh đôn đốc khẩn trước có biện pháp phòng chống bão.

    Để chủ động phòng chống bão, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng cập nhật liên tục thông tin về diễn biến của cơn bão số 2 cho các ngành, địa phương và phương tiện hoạt dộng trên bển để chủ động phòng tránh.

    Triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chặt tỉa cành cây, kiểm tra và xử lý ngay tại các điểm dễ xảy ra ngập úng, tạm dừng các thủ tục kê khai hải quan, xuất khẩu hàng hóa; cấm đò hoạt động trên sông biên giới và phải neo đậu an toàn xong trước 15h ngày 18/7; xây dựng phương án phòng chống mưa lũ hoàn lưu sau bão.

    Đối với các vị trí xung yếu như đoạn đầu đông Núi giỏ - xã Vĩnh Thực, đê Mắn Thí – phường Bình Ngọc, đê lò vôi – xã Hải Xuân, cảng cá Vũng Dầm – xã Vĩnh Trung phải có phương án phòng chống cụ thể.

    Tính đến thời điểm hiện tại, 961 tàu thuyền khai thác đã về neo đậu an toàn; 1300 tàu đò trên sông Ka Long, sông Bắc Luân đã được neo đậu an toàn tại cảng Thành Đạt, khu neo đậu Sông Chùa, và khu bến Lục Lầm. 84 lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Vĩnh Trung và Trà Cổ đã được gia cố, neo đậu tại chỗ hoặc di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn tại khu vực Cống Cách; đoạn đê xung yếu Lò Vôi – Hải Xuân đã được khẩn trương thi công, hoàn thành 90\% khối lượng, đảm bảo phòng chống lụt bão.

    Theo báo cáo của UBND TP Hạ Long, tính đến thời điểm 17h ngày (18/7), 31 hộ dân sống tại các làng chài của thành phố vẫn chưa được di chuyển lên bờ. 15 nhà bè tại khu vực Cửa Vạn và toàn bộ tàu, thuyền đã được thông báo về tình hình của bão để về nơi tránh trú an toàn

    Hiện nay, thành phố có 10 khu vực sạt lở đất đá ở các phường Hà Tu, Yết Kiêu và một số khu vực dân cư bị sụt lún do tình trạng khai thác than trái phép tại các phường Hà Lầm, Cao Xanh, Hà Khánh.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-bao-moi-nhat-bao-than-sam-huong-thang-mong-cai-a41769.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan