+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/4/2019: Nữ sinh tử vong thương tâm dưới gầm xe chở đá

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/4/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 4/4/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/4/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 4/4/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Xe tải lao xuống vực trên đèo Chuối, tài xế nguy kịch

    Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 16h30 ngày 3/4 trên QL20 (đoạn qua đèo Chuối, thuộc địa phận thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

    Hiện trường vụ tai nạn xe tải lao xuống vực trên đèo Chuối. Ảnh: Thanh Niên

    Vào thời điểm trên, xe tải BS 60C - 305.35 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.Đà Lạt về TP.HCM. Khi đến khu vực đèo Chuối, xe bị mất lái tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường rồi lao thẳng xuống vực sâu khoảng 5m.

    Vụ tai nạn khiến tài xế bị mắc kẹt bên trong cabin xe tải và sau đó được người dân phá cửa đưa ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Xe tải cuốn xe máy vào gầm, 1 phụ nữ tử vong

    Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13h30, khi xe máy mang BKS 49K1 - 163.78 do bà Hoàng Thị Tỵ (45 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) điều khiển đang lưu thông trên QL20 theo hướng từ Đà Lạt đi TPHCM.

    Người phụ nữ tử vong dưới gầm xe tải. Ảnh: VOV

    Khi xe đi qua trụ đèn xanh – đỏ tại ngã 3 Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc thì bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát 49C - 088.99 (chưa rõ danh tính tài xế) từ phía sau lao tới đâm trúng và cuốn cả người lẫn xe máy vào gầm, sau đó kéo lê nhiều mét mới dừng lại.

    Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng nằm dưới gầm xe tải. Bà Tỵ nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

    Ngay khi tai nạn xảy ra, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

    Nữ sinh tử vong thương tâm dưới gầm xe chở đá

    Khoảng 10h ngày 3/4, xe chở đá BKS 43C - 121.26 do tài xế Nguyễn Phúc (32 tuổi, ngụ 100 Tô Hiệu, phường Hòa Minh) điều khiển chạy trên đường Lê Hiến Mai (tổ 128, Khu đô thị Phước Lý, P.Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

    Sau khi tông xe máy khiến nữ sinh tử vong, xe ben chở đá chạy một đoạn hơn chục mét mới dừng lại. Ảnh: Thanh Niên

    Khi chạy đến ngã ba giao với đường Phước Lý 14 thì xảy ra va chạm với xe máy BS 92F1 - 172.26 do nữ sinh viên Trần Thị Thanh Hằng (20 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển. Hậu quả, nữ sinh tử vong tại chỗ.

    Được biết, nạn nhân Hằng đang là sinh viên Trường ĐH Duy Tân, trên đường tan học thì gặp nạn.

    Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong khiến người dân khu vực rất bức xúc bởi lâu nay xe ben từ các mỏ đá luôn đe dọa an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực, người dân đã nhiều lần chặn xe vì gây bụi bẩn.

    Va chạm với xe ô tô 5 chỗ, hai người đi xe máy tử vong

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 sáng ngày 3/4, trên Quốc lộ 12C đoạn qua phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Đình Hường (SN 1996) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992).

    Khi tai nạn xảy ra, anh Hường và anh Phương đi trên xe gắn máy mang biển số 38K1 - 268.14, trong lúc đang đi từ đường liên thôn ra quốc lộ 12C thì va chạm với với xe ô tô 5 chỗ mang do anh Nguyễn Đặng Quang (SN 1991, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh điều khiển).

    Ngay sau khi tai nạn xảy ra, anh Quang đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

    Nhận được tin báo, Công an thị xã Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường lập hồ sơ, điều tra xử lý vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-442019-nu-sinh-tu-vong-thuong-tam-duoi-gam-xe-cho-da-a269553.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan