+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/8

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Va chạm xe khách, chiến sỹ CSGT gãy 4 xương sườn

    Báo Giao thông đưa tin, ngày 5/8, Công an tỉnh Bình Định xác nhận vừa có 2 chiến sĩ CSGT Công an huyện Phù Cát (Bình Định) trong lúc làm nhiệm vụ đã xảy ra va chạm với xe khách trên đường và bị thương.

    Trước đó, sáng 3/8, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Phù Cát điều khiển mô tô chuyên dụng chở Trung úy Nguyễn Hoàng Duy, cán bộ CSGT huyện Phù Cát đi làm nhiệm vụ trên đường Triệu Quang Phục (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát).

    Khi đến ngã tư giao nhau với đường Bà Triệu, mô tô của CSGT xảy ra va chạm với xe khách do tài xế Nguyễn Hữu Cường (ngụ Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng  Tây- Đông khiến 2 cán bộ CSGT ngã xuống đường bị thương phải nhập viện cấp cứu.

    Theo bác sĩ Hồ Việt Mỹ, Giám đốc bệnh viện đa khoa Bình Định, Thiếu tá Tuấn nhập viện trong tình trạng chấn thương ngực, gãy 4 xương sườn, vỡ xương bả vai trái, tràn máu màng phổi. Còn Trung úy Duy bị chấn thương phần mềm ở vùng ngực, đầu gối. Sau hai ngày điều trị, sức khỏe của 2 cán bộ CSGT đã dần hồi phục.

    Bốn ôtô tông liên hoàn trên đèo Prenn

    Báo VnExpress đưa tin, chiều 5/8, anh Nguyễn Duy Trung chạy xe 7 chỗ trên Quốc lộ 20, hướng từ Lâm Đồng về TP. Hồ Chí minh. Khi tới đèo Prenn, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 3 km, ôtô va chạm với xe taxi 4 chỗ đang đi ngược lại.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VnExpress.

    Sau cú tông, hai xe văng ra hai bên đường, tiếp tục húc vào chiếc taxi 7 chỗ và xe khách giường nằm. Vụ va chạm liên hoàn khiến tài xế taxi 7 chỗ và ba hành khách trên xe bị thương, được chuyển đi cấp cứu.

    Tại hiện trường, cả bốn ôtô đều hư hỏng nặng nằm chắn ngang trên đèo Prenn khiến giao thông tại cửa ngõ vào TP Đà Lạt bị tắc nghẽn khoảng một giờ.

    Cô gái trẻ chết thảm sau cú va chạm với xe ben

    Báo Công an nhân dân đưa tin, gần 12h ngày 5/8, tại tuyến đường Võ Văn Kiệt (phường An Tây, TP Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.

    Hiện trường vụ va chạm giao thông. Ảnh: Công an nhân dân

    Vào thời điểm trên, chị T.T.M.T. (22 tuổi, trú ở phường An Đông, TP Huế) điều khiển xe máy BKS: 75F1-47.834 chạy trên đường Võ Văn Kiệt, từ hướng cầu Lim đến cầu vượt Thủy Dương (thị xã Hương Thủy). Khi đến đoạn đường gần giao nhau với đường Nguyễn Khoa Chiêm (TP Huế) thì xe máy chị T. bị xe ben chở đất mang BKS: 73C- 01068 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) chạy cùng chiều va chạm.

    Sau cú va chạm, chị T. bị hất văng khỏi xe máy, ngã xuống đường và sau đó tử vong taij chỗ. Chiếc xe máy bị nát phần đầu.

    Chồng tử vong, vợ nguy kịch dưới bánh xe tải

    Báo Tri thức trực tuyến thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào 11h ngày 5/8 trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

    Vòa thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, người đàn ông khoảng 40 tuổi lái xe máy biển số Bình Dương chở vợ đi từ Bình Dương về Sài Gòn.

    Khi đến địa phận phường Tân An, xe máy biển số Bình Dương xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều (chưa rõ người cầm lái). Lúc này, người đàn ông và vợ ngã xuống đường, họ chưa kịp đứng dậy thì bị ôtô tải biển số TP.HCM chạy phía sau lao tới cán trúng.

    Người vợ bị thương nặng, nguy kịch tính mạng trong khi chồng tử vong tại chỗ. Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, thi thể nạn nhân nằm phía sau xe tải, xe máy bị hư hỏng nặng.

    Lật thuyền ở Lai Châu, một người mất tích

    TTXVN đưa tin, Ông Mai Văn Thạch, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 8h ngày 5/8, trên lòng hồ thủy điện Lai Châu, khu vực cầu Pô Lếch thuộc xã Can Hồ, huyện Mường Tè đã xảy ra vụ lật thuyền làm một người mất tích.

    Nạn nhân là anh Mào Văn Thành, 17 tuổi (thường trú tại khu phố 9, thị trấn Mường Tè). Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu là do thuyền của nạn nhân đang lưu thông qua khu vực cầu Pô Lếch thì bất ngờ có sạt lở đất đá trên sườn đồi ven sông Đà. Khối lượng sạt lở lớn, rộng chừng 200m đã tạo sóng nước cao khoảng 4 - 5 mét khiến thuyền bị đánh lật.

    Khi đó, trên thuyền có hai người là anh Mào Văn Thành và ông Mào Văn Đinh (là chú họ của nạn nhân) cùng nhiều hàng hóa. Ông Mào Văn Đinh may mắn bám được vào cây ven bờ nên thoát nạn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động phương tiện và lực lượng nỗ lực tìm kiếm anh Mào Văn Thành.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-68-a198287.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan