+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 23/12: Quảng Bình thưởng Tết cao nhất gần 100 triệu đồng/người

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/12/2022. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 23/12/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Quảng Bình: Thưởng Tết cao nhất gần 100 triệu đồng/người

    Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Quảng Bình cho biết trên Người Lao Động vừa có báo cáo về việc rà soát tình hình trả lương, thưởng Tết cho người lao động trên địa bàn.

    Theo đó, dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mức bình quân 5,4 triệu đồng; mức thưởng Tết cao nhất là 96 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

    Mức lương, thưởng Tết năm nay cao nhất tại Quảng Bình (96 triệu đồng) thuộc về Công ty cổ phần điện gió BT1.

    quang binh thuong tet cao nhat gan 100 trieu dong nguoi
    Hình minh họa.

    Cũng theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Bình, loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng Tết cao nhất với trung bình 10 triệu đồng/người.

    Nguỵ trang gần 900 chai rượu ngoại lậu trong thùng trái cây

    Công an tỉnh Quảng Bình cho biết trên Pháp luật TP.HCM, Công an TP.Đồng Hới vừa phối hợp với Phòng CSGT phát hiện một ô tô tải vận chuyển gần 900 chai rượu ngoại không có hoá đơn, chứng từ.

    Cụ thể, khoảng 16h45 ngày 21/12, tại tuyến đường tránh TP.Đồng Hới, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với Phòng CSGT đón dừng ô tô tải mang biển kiểm soát 89H-020.28 để kiểm tra.

    Ô tô tải do anh Lê Trọng H. (32 tuổi, trú Thanh Hóa) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 885 chai rượu do nước ngoài sản xuất, gồm các nhãn hiệu như Johnnie walker red label, Chivas Regal 12, Chivas Regal 18, Royal Salute 21, Chivas Regal 25… Giá trị số hàng hoá này ước tính khoảng 850 triệu đồng.

    Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu ngoại trên. Tất cả số rượu được cất giấu tinh vi trong các thùng trái cây nhằm tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.

    Hiện Công an TP.Đồng Hới đang tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

    nguy trang gan 900 chai ruou ngoai lau trong thung trai cay

    Lực lượng chức năng kiểm đếm số rượu. (Ảnh: CA)

    Đốt than sưởi ấm, cặp vợ chồng và con trai 1 tháng tuổi bất tỉnh

    Khoảng 7h sáng nay (22/12), Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 3 người trong một gia đình vào cấp cứu do ngộ độc khí CO.

    Đó là anh N.Đ.P (sinh năm 1988 trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên), chị N.T.B (sinh năm 1988) và con trai N.Đ.T (1 tháng tuổi).

    Người thân cho biết, chị B. vừa sinh con trai được 1 tháng. Do trời trở rét nên gia đình thường đốt than củi trong phòng ngủ để sưởi ấm. Sáng nay, người thân không thấy anh P. dậy chở hai đứa con đầu đi học nên sang nhà gọi nhưng không được. Khi phá cửa vào, họ phát hiện 3 người bất tỉnh.

    Cả ba nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, thở nhanh, huyết áp cao. Hiện các nạn nhân đã tỉnh nhưng vẫn phải thở khí oxy.

    "Ba nạn nhân ngộ độc khí CO do đốt than trong phòng ngủ. Khi vào nhập viện, các nạn nhân khó thở, hiện vợ chồng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải thở oxy. Bé trai một tháng tuổi suy hô hấp buộc phải chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị", một cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin trên VietnamNet.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-2312-quang-binh-thuong-tet-cao-nhat-gan-100-trieu-dongnguoi-a561257.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan