+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 10/10: Bị phạt vì dựng rạp đám cưới dưới tuyến Metro số 1

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/10/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 10/10/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bị phạt vì dựng rạp đám cưới dưới tuyến Metro số 1

    Người phụ nữ 46 tuổi bị UBND phường Linh Trung (TP.Thủ Đức, TP.HCM) phạt 2,5 triệu đồng vì dựng rạp đám cưới dưới tuyến Metro số 1, lấn chiếm đường cạnh xa lộ Hà Nội.

    Chiều 9/10, đại diện UBND phường Linh Trung cho biết trên VnExpress, quyết định xử phạt cá nhân nói trên do vi phạm khi sử dụng, khai thác đường bộ theo Điều 12 Nghị định 100/2019.

    Trước đó ngày 8/10, người phụ nữ đã dựng rạp đám cưới kéo dài hơn chục mét ở đường song hàng xa lộ Hà Nội, bên dưới tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

    Hàng dài bàn ăn được xếp lấn chiếm hơn nửa làn đường dưới gây cản trở giao thông. Buổi tiệc diễn ra đến chiều sau đó rạp được dọn dẹp. Sự việc được người đi đường quay lại đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc.

    bi phat vi dung rap dam cuoi duoi tuyen metro so 1

    Rạp đám cưới kéo dài hơn chục mét nằm dưới Metro số 1, lấn ra đường đường song hành xa lộ Hà Nội. Ảnh: VNE

    Theo Quyết định số 32 của UBND TP.HCM về quản lý lòng lề đường, người dân được dùng tạm một phần hè phố không phải cấp phép trong 5 trường hợp: tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang.

    Tuy nhiên, chủ hộ phải xin phép, được chính quyền đồng ý và đảm bảo an toàn trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường. Thời gian sử dụng không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ đối với đám tang.

    Phát hiện hàng ngàn bản in lậu tại một xưởng ở Củ Chi

    Theo Pháp luật TP.HCM, ngày 9/10, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM kiểm tra xưởng sản xuất Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại bao bị Kiến Á tại số 643 tỉnh lộ 2, ấp Lào Táo Thượng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.

    Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang in 3.000 bản “Kinh Trường thọ diệt tội" (ghi NXB Tôn Giáo); 9.000 bản ấn phẩm “Sherlock holmes" (ghi NXB Hội Nhà văn) với tổng số hơn 10 tấn sách bán thành phẩm đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền.

    Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.

    Trước đó, ngày 1/10, Cục An ninh chính trị nội bộ cũng đã phát hiện Công ty TNHH in ấn và Dịch vụ thương mại Siêu tốc có xưởng sản xuất tại số 43A Đào Tông Nguyên, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, cũng tổ chức in tổ chức in vượt quá số lượng hơn 3,000 bản lịch Blốc 2024 với khối lượng hơn 05 tấn bán thành phẩm.

    Vụ việc được Cục An ninh chính trị nội bộ bàn giao cho Thanh tra Sở TT&TT TP lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

    phat hien hang ngan ban in lau tai mot xuong o cu chi
    Xưởng sản xuất sách lậu bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện. Ảnh: PLO

    XEM THÊM: Vụ xe khách và xe tải tông nhau, 13 người thương vong: Một nạn nhân tiên lượng xấu

    Ninh Thuận: Bố tẩm xăng đốt nhà khiến con nhỏ 1 tháng tuổi tử vong

    Tin tức trên báo Công thương, UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo liên quan đến vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

    Theo báo cáo, khoảng 22h30 ngày 8/10, người dân phát hiện nhà ông Lâm Xuân Hòa (35 tuổi) tại thôn Lạc Sơn 2 có cháy lớn.

    Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã dùng xà beng phá cổng để người bên trong chạy ra. Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được dập tắt.

    Thời điểm xảy ra vụ cháy, ngoài ông Hòa, trong nhà còn 5 người khác là bà N.T.H. (33 tuổi, vợ của Hòa), bà N.T.M. (51 tuổi, mẹ vợ của Hòa), cháu N. (3 tuổi, con của Hòa và H.) và cháu Q. (1 tháng tuổi, chưa làm giấy khai sinh, con của Hòa và H.), ngoài ra còn cháu P.H. (cháu của H.).

    Hậu quả, cháu N., bà H. và bà M. bị bỏng nặng. Cháu N. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận; còn vợ và mẹ vợ của Hòa đã được chuyển viện vào TP.HCM. Riêng cháu Q. (1 tháng tuổi) tử vong.

    Sau khi gây ra vụ việc, Hòa đã dùng dao tự đâm, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

    Cơ quan chức năng nhận định, nghi do mâu thuẫn gia đình, Hòa đã dùng xăng tự đốt phòng ngủ.

    Sau vụ việc, chính quyền xã Cà Ná đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân, vận động người dân hỗ trợ, giúp đỡ người nhà khắc phục hậu quả.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-nong-moi-nhat-ngay-10-10-2023-bi-phat-vi-dung-rap-dam-cuoi-duoi-tuyen-metro-so-1-a594508.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan