+Aa-
    Zalo

    Tin tức an ninh hình sự 2/1: Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại cô gái, phi tang xác trên sông Hàm Luông

    (ĐS&PL) - Tin tức an ninh hình sự ngày 2/1/2024. Cập nhật tin tức an ninh hình sự ngày 2/1/2024 mới nhất trên trang Đời sống & Pháp luật

    Chân dung nghi phạm sát hại người yêu, phi tang thi thể ở sông Hàm Luông

    Ngày 2/1, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ giết người, phi tang thi thể ở sông Hàm Luông.

    Vào ngày 29/12/2023, Công an tỉnh Bến Tre tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nữ giới ở bờ sông Hàm Luông (đoạn thuộc xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre). Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Công an địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

    tin tuc an ninh hinh su 2 1 chan dung nghi pham sat hai nguoi yeu phi tang thi the o song ham luong
    Nghi phạm Nguyễn Minh Thông. Ảnh: CAND

    Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân khoảng 25 đến 35 tuổi, chiều cao 1,47m, da tối màu, tóc nhuộm màu nâu, thi thể mang quần dài màu đen, áo vải hai dây màu xám sọc trắng, bên ngoài mang áo khoác len màu nâu tay dài, cổ tay trái có xăm hàng chữ và số nhưng không xác định được nội dung.

    Cơ quan Công an đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân và xác định là N.T.H. (SN 1996, ngụ khu phố 2, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

    Kết quả điều tra xác định, nghi phạm gây án là Nguyễn Minh Thông (SN 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

    Bước đầu, Thông khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị H. trên địa bàn TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Sau khi gây án, Thông đã mang xác nạn nhân đến tỉnh Bến Tre để phi tang.

    Được biết, hung thủ và nạn nhân đều là cán bộ đang công tác tại tỉnh Tiền Giang.

    Khởi tố đối tượng lừa đảo chủ đại lý bằng 3 tờ vé số đã cạo sửa

    Ngày 2/1, lãnh đạo Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hoài Phong (33 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, hiện tạm trú tại TP Cần Thơ) để điều tra tội dùng 3 tờ vé số cạo sửa để lừa đảo chủ đại lý.

    Theo điều tra, ngày 31/10/2023, Phong từ TP Cần Thơ mang 3 tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Long An đã bị cạo sửa thành số 449671 trúng giải nhất 30 triệu đồng/tờ đến một đại lý ở thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít để đổi.

    tin tuc an ninh hinh su 2 1 chan dung nghi pham sat hai nguoi yeu phi tang thi the o song ham luong2
    Đối tượng Phong thời điểm mang 3 tờ vé số cạo sửa đi lừa đổi ở đại lý. Ảnh: Tuổi trẻ.

    Sau khi kiểm tra và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, chủ đại lý đã đưa cho Phong gần 81 triệu đồng. Do cẩn thận nên chủ đại lý vé số đã chụp lại hình ảnh của Phong.

    Sau đó, chủ đại lý tiếp tục mang 3 tờ vé số đến một đại lý lớn ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng thì bị phát hiện đây là tờ vé số đã bị cạo sửa số 9 một cách tinh vi.

    Công an huyện Mang Thít vào cuộc xác minh và xác định đối tượng lừa đổi 3 tờ vé số nêu trên là Trần Hoài Phong nên mời làm việc.

    Tại cơ quan điều tra, Phong đã thừa nhận là người đã mang 3 tờ vé số đã cạo sửa thành vé số trúng giải nhất đến thị trấn Cái Nhum đổi thưởng.

    Người nhà của Phong đã đến đại lý vé số xin khắc phục toàn bộ số tiền lừa đảo.

    Bắt giữ đối tượng sát hại chú ruột sau 24 giờ gây án

    Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Rách Tà Na (SN 1993, trú tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

    Theo kết quả điều tra ban đầu, Na là cháu ruột của ông Chau Ny (SN 1973, cùng trú tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Do thường xuyên ăn nhậu say xỉn, Na bị ông Ny la mắng nên xảy ra mâu thuẫn.

    tin tuc an ninh hinh su 2 1 chan dung nghi pham sat hai nguoi yeu phi tang thi the o song ham luong3
    Đối tượng Chau Rách Tà Na. Ảnh: Tiền phong.

    Khoảng 19h ngày 29/12/2023, sau khi đi nhậu về, Na xảy ra mâu thuẫn với ông Ny dẫn đến đánh nhau.

    Trong lúc xô xát, Na dùng khúc gỗ đánh mạnh vào đầu ông Ny rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Ny được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, đến 6h15 ngày 30/12/2023 thì tử vong.

    Ngay sau khi được Công an thị xã Tịnh Biên báo cáo vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ có liên quan và Công an thị xã Tịnh Biên tiến hành điều tra, truy xét nóng đối tượng gây án.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17h ngày 30/12/2023, các trinh sát đã bắt giữ được Na khi đang lẩn trốn tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-an-ninh-hinh-su-2-1-2024-chan-dung-nghi-pham-sat-hai-nguoi-yeu-phi-tang-thi-the-o-song-ham-luong-a605808.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan