+Aa-
    Zalo

    Tin tức an ninh hình sự 25/10: Chủ thầu xây dựng "trả công" cho thợ hồ bằng ma túy

    (ĐS&PL) - Tin tức an ninh hình sự ngày 25/10/2023. Cập nhật tin tức an ninh hình sự ngày 25/10/2023 mới nhất trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt chủ thầu xây dựng trả công cho thợ hồ bằng ma túy

    Tin tức an ninh hình sự trên báo Dân trí cho biết, ngày 25/10, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Tam Đường đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Các đối tượng gồm, Nguyễn Văn Bình (SN 1975, quê Hà Nam), Hà Thị Huyền (SN 1971, ở Hà Nội), Lò Văn Ban (SN 1967, ở Lai Châu), Hà Trung Kiên (SN 1997, ở Lai Châu).

    tin tuc an ninh hinh su 25 10 2023 bat chu thau xay dung tra cong cho tho ho bang ma tuy
    4 đối tượng bị bắt cùng bảng chấm công các thợ hồ được trả bằng ma túy. Ảnh: Dân trí.

    Thông tin ban đầu, đầu tháng 10, Công an huyện Tam Đường nắm được nguồn tin Bình và Huyền đến bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, để nhận thầu xây dựng công trình khu du lịch sinh thái Cổng trời.

    Theo cảnh sát, Bình và Huyền sống với nhau như vợ chồng, nhóm thợ của Bình có nhiều người nghiện rất nghe lời chủ vì hàng ngày được trả công bằng heroin.

    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do điều kiện công trường xa khu dân cư khó tìm thợ xây nên Bình nảy ra ý kiến, tìm thuê những người nghiện ma túy rồi trả công bằng heroin.

    Sau khi bàn bạc, Bình và Huyền tìm thuê được 11 người nghiện ma túy về làm thuê, rồi giao tiền cho Lò Văn Ban đi tìm mua ma túy mang về đưa cho Hà Trung Kiên, sau đó Kiên chia ma túy thành các tép (gói) nhỏ rồi đưa cho Huyền cất giữ. Số ma túy này, Kiên sẽ ghi sổ, phân phát cho công nhân sử dụng.

    Theo Công an tỉnh Lai Châu, mỗi gói nhỏ ma túy, các đối tượng tính trị giá khoảng 70.000 đồng đến 100.000 đồng, được ghi chép chi tiết vào sổ của Kiên và một sổ của Huyền, cuối tháng Bình sẽ trừ vào tiền lương của thợ xây rồi phân chia tiền lãi cho Ban, Kiên và Huyền.

    Khởi tố nhóm thanh thiếu niên "thông chốt" và thách thức CSGT

    Ngày 25/10, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Xuân (SN 2005), Hoàng Văn Trường (SN 2006) cùng trú tại thôn Nà Ỏ, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

    Theo cơ quan điều tra, vào hồi 21h ngày 23/10, một nhóm thanh thiếu niên, gồm: Hà Quang Hiệp, Hoàng Văn Xuân, Lành Đức Việt, Hoàng Văn Trường đi trên 2 xe máy đến km 21+800 quốc lộ 4B địa phận khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình thì gặp tổ công tác CSGT Công an huyện Lộc Bình.

    tin tuc an ninh hinh su 25 10 2023 bat chu thau xay dung tra cong cho tho ho bang ma tuy2
    Nhóm đối tượng bị bắt. Ảnh: Tiền phong.

    Nhận thấy tín hiệu dừng xe của lực lượng chức năng, các đối tượng không chấp hành, lái xe đi thẳng qua tổ công tác với tốc độ cao. Khi đi qua khoảng 150m, các đối tượng điều khiển xe quay lại và có lời nói thách thức, xúc phạm tổ công tác CSGT.

    Lực lượng chức năng sử dụng xe mô tô đặc chủng truy đuổi để xử lý vi phạm, 4 đối tượng tăng ga xe bỏ chạy và có các hành vi: lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép xe mô tô của tổ công tác.

    Để tránh gây nguy hiểm cho người vi phạm và người dân tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã dừng việc truy đuổi.

    Đến 21h20 cùng ngày, các đối tượng quay lại khu vực tổ công tác làm việc và tiếp tục có những hành vi như trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã dừng được phương tiện và dẫn giải đối tượng vi phạm về trụ sở công an để làm việc.

    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do nhận thức kém đã rủ nhau thách thức lực CSGT để thỏa mãn "thú vui" của bản thân và quay video lại để đăng lên mạng xã hội. Ngoài việc khởi tố Hoàng Văn Xuân, Hoàng Văn Trường; Công an huyện Lộc Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng: Hà Quang Hiệp và Lành Đức Việt theo quy định của pháp luật.

    Nam sinh viên nghiện game "sa chân" vào tội ác

    Ngày 25/10, báo CAND đưa tin, cùng ngày, Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng Đoàn Công Minh (SN 2003; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra hành vi cướp tài sản.

    Cơ quan điều tra xác định, Minh là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.HCM nhưng do nghiện game bỏ bê việc học hành nên bảo lưu kết quả học tập để dành thời gian “cày” game.

    tin tuc an ninh hinh su 25 10 2023 bat chu thau xay dung tra cong cho tho ho bang ma tuy3
    Đối tượng Đoàn Công Minh. Ảnh: CAND

    Hết tiền chơi game, Minh nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 23h ngày 15/10, Minh đến khu vực ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM) thuê ông T. (ngụ tỉnh Đồng Nai) làm nghề chạy xe ôm chở về xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên với giá 250.000đ.

    Khi đi đến đoạn đường rừng cây cao su, Minh yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ dùng nón bảo hiểm tấn công ông T. cướp xe gắn máy trị giá khoảng 26 triệu đồng. Sau đó, Minh đem bán chiếc xe được 4 triệu đồng đổ hết vào game. Qua truy xét, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã bắt giữ Minh.

    Khởi tố người phụ nữ chở 11 động vật hoang dã quý hiếm

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 25/10, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Tuy Hòa cho biết sáng cùng ngày đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Đủ (39 tuổi, ở xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) vận chuyển 11 động vật hoang dã để điều tra tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

    Theo đó, chiều 19/10, công an phát hiện, bắt quả tang bà Đủ đang chạy xe máy, chở 11 động vật nghi là loài hoang dã, quý hiếm.

    Công an TP.Tuy Hòa đã thu giữ 11 động vật còn sống. Qua giám định, phân loại, cơ quan chức năng xác định có 2 con tê tê Java, 1 con rắn hổ chúa, 1 rắn ráo trâu. 

    Ngoài ra, còn có 5 con kỳ tôm (loài rồng đất) và 2 con chồn bạc má nam.

    Toàn bộ số động vật hoang dã nêu trên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Tuy Hòa đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cúc Phương để cứu hộ, nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-an-ninh-hinh-su-25-10-2023-bat-chu-thau-xay-dung-tra-cong-cho-tho-ho-bang-ma-tuy-a596625.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan