+Aa-
    Zalo

    Tin tức an ninh hình sự 5/1: Công an TP.HCM bắt đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế

    (ĐS&PL) - Tin tức an ninh hình sự ngày 5/1/2024. Cập nhật tin tức an ninh hình sự ngày 5/1/2024 mới nhất trên trang Đời sống & Pháp luật

    Công an TP.HCM bắt đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế

    Ngày 4/1, theo báo Người Lao Động, Công an TP.HCM đã bắt giữ Um Youn Min (45 tuổi), quốc tịch Hàn Quốc, là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế.

    tin tuc an ninh hinh su 5 1 2024 cong an tp hcm bat doi tuong nguoi han quoc co lenh truy na quoc te
    Đối tượng Um Youn Min. Ảnh: Công An TP.HCM

    Trước đó, Um Youn Min pha chế methaphetamine và tổ chức "tiệc ma túy" với các đồng phạm và bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã về tội vi phạm Luật kiểm soát ma túy của Hàn Quốc, hình phạt tối đa 10 năm tù.

    Sau đó, Um Youn Min trốn sang Việt Nam và bị phát hiện, bắt giữ cũng với hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

    Công an đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đối tượng cho Cảnh sát Hàn Quốc.

    Bắt tạm giam "nữ quái" U60 mua bán trẻ em với giá 300 triệu đồng

    Ngày 5/1, Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lữ Thị Quế ( sinh năm 1972), trú tại bản Chẳm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trẻ em, qua đó giải cứu thành công 01 nạn nhân.

    Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây nghi vấn về hoạt động mua bán trẻ em xảy ra trước đây trên địa bàn với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xoá.

    An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam 'nữ quái' U60 mua bán trẻ em với giá 300 triệu đồng
    Lữ Thị Quế. Ảnh: Công an Nghệ An

    Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định: vào khoảng tháng 05/2016, Lữ Thị Quế tiếp cận L.T.L.( sinh năm 2002), trú tại bản Minh Thành, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Lợi dụng L. có hoàn cảnh khó khăn, bằng các thủ đoạn Lữ Thị Quế đã dụ dỗ, lôi kéo L.T.L. đồng ý đi sang biên giới rồi bán L. cho một người đàn ông nước ngoài lấy làm vợ với số tiền gần 300 triệu đồng. Lữ Thị Quế hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 27/12/2023, Công an huyện Tương Dương phá thành công chuyên án, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lữ Thị Quế về hành vi mua bán trẻ em.

    Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.

    Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trên 140kg pháo ở Hà Tĩnh

    Ngày 5/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án Tàng trữ hàng cấm, Buôn bán hàng cấm xảy trên địa bàn. Thu giữ tổng 146kg pháo nổ, cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

    Trước đó, qua nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lộc Hà phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Sót phát hiện từ tháng đầu tháng 12/2023, trên địa bàn huyện Lộc Hà xuất hiện ổ nhóm hoạt động phạm tội Buôn bán hàng cấm là pháo nổ với khối lượng lớn, tính chất phức tạp, liên tỉnh, cần phải tập trung tiến hành các biện pháp đấu tranh, triệt phá.

    Đến ngày 29/12/2023, Công an huyện Lộc Hà thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, triệu tập làm việc với: Đào Văn Nam, (1997); Đào Đình Thiên, (SN 1998); Tô Xuân Hạnh, (SN 1982), cùng trú tại thị trấn Lộc Hà và Võ Hồng Lục, (SN 1992, thường trú tại thôn Yêm Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) về hành vi Tàng trữ, Buôn bán hàng cấm.

    An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trên 140kg pháo ở Hà Tĩnh
    76 hộp pháo nổ các loại khối lượng khoảng 110kg.

    Đồng thời phối hợp với Công an Thị trấn Lộc Hà, Công an xã Thịnh Lộc, Công an xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà; Công an xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà; Công an xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành triệu tập, làm việc với 8 đối tượng khác có liên quan về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ. Thu giữ tổng 34kg pháo nổ các loại.

    Mở rộng điều tra đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, Ngày 30/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh thi hành lệnh khám xét khẩn và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Tô Xuân Tới, (SN 1993, tạm trú tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Thu giữ 76 bánh pháo nổ các loại, khối lượng khoảng 110kg, cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

    XEM THÊM: Cô đồng "bổ cau" Trương Hương tiếp tục bị khởi tố bổ sung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

    Hiện vụ án đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-an-ninh-hinh-su-5-1-2024-cong-an-tp-hcm-bat-doi-tuong-nguoi-han-quoc-co-lenh-truy-na-quoc-te-a606183.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan