+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 11/1: Phẫu thuật cứu cụ ông 70 tuổi tự đóng đinh vào đầu

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 11/1/2022. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 11/1/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phẫu thuật cứu cụ ông 70 tuổi tự đóng đinh vào đầu

    Theo báo Giao thông, ngày 10/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh vừa phẫu thuật thành công cho trường hợp bệnh nhân tự đóng đinh vào đầu. Được biết, bệnh nhân là cụ ông 70 tuổi N.V.Đ ở Vĩnh Long.

    Người nhà cho biết bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm khoảng 12 năm nay, có uống thuốc điều trị. Gần đây, bệnh nhân thường xuyên mất ngủ, cảm thấy đau đớn, bứt rứt khó chịu. Khoảng 15h ngày 7/1, bệnh nhân tự đóng 1 cây đinh vào ngay đỉnh đầu của mình.

    tin tuc doi song ngay 111 phau thuat cuu cu ong 70 tuoi tu dong dinh vao dau1
    Cây đinh dài 4cm được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: Báo Giao Thông

    Ngay khi phát hiện ra sự việc, người nhà lập tức đưa bệnh nhân vào bệnh viện địa phương, sau đó chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu vào lúc 23h20 ngày 7/1. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đường kính đầu dị vật khoảng 5mm ở đỉnh đầu bên trái gần đường giữa.

    Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy dị vật kim loại khoảng 3-4cm cắm vào não vùng đỉnh bên trái, cạnh xoang tĩnh mạch dọc trên. Nhận định đây là trường hợp nghiêm trọng, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh tiến hành khám, hội chẩn phẫu thuật khẩn cấp lấy cây đinh ra.

    Ekip bác sĩ tiến hành rạch da từ dị vật về 2 hướng song song đường giữa, bộc lộ sọ, khoan gặm sọ xung quanh dị vật, tiến hành lấy dị vật là cây đinh dài 4cm… Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 tiếng, dị vật chỉ cách xoang tĩnh mạch 5-10mm được lấy ra thành công.

    Ngày 10/1, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, không sốt, không yếu liệt chi. Hiện, bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh kết hợp điều trị trầm cảm.

    Người phụ nữ bị nhiễm trùng nặng sau khi “tiêm má baby”

    Đại Đoàn Kết mới đây đưa tin về trường hợp người phụ nữ bị nhiễm trùng nặng sau khi sử dụng dịch vụ “tiêm má baby”. Theo đó, chị H.T.K.Q (33 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang) đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long khám và chữa bệnh trong tình trạng có khối sưng vùng má phải.

    Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ nắm được thông tin bệnh nhân có “tiêm má baby” bằng filler cách đây 2 năm tại một cơ sở làm đẹp. Sau tiêm 1 năm, vùng má phải bị sưng, xẹp nhiều lần. Trước khi nhập viện 10 ngày, khối sưng lớn hơn nhiều, gây đau nhức, biến dạng mặt.

    Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp nhiễm trùng muộn vùng mặt sau tiêm chất làm đầy filler. Nếu không được xử trí kịp thời, ổ áp xe có thể lan rộng gây viêm mô tế bào vùng mặt, hoặc vỡ ra gây sẹo xấu, để lại hậu quả nặng nề về thẩm mỹ.

    Bệnh nhân sau đó được bác sĩ ạch khối áp xe vùng má phải qua đường rạch nhỏ khoảng 7mm trùng nếp nhăn da vùng góc hàm phải để giấu sẹo, hút ra nhiều dịch mủ vàng lợn cợn, vài khối vón cục.

    Ổ áp xe được đặt dẫn lưu, bơm rửa mỗi ngày kết hợp điều trị kháng sinh, kháng viêm, giảm đau. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân được rút dẫn lưu và khâu đóng.

    Cứu sống bệnh nhi bị chấn thương thận nặng và hiếm gặp

    Pháp Luật Việt Nam đưa tin, Bệnh viện Bạch Mai vừa phẫu thuật và điều trị thành công cho một bệnh nhi bị chấn thương thận nặng và hiếm gặp. Cụ thể, bệnh nhi là bé gái 13 tuổi, được bệnh viện tỉnh chuyển lên với chẩn đoán chấn thương bụng kín: Chấn thương gan, chấn thương thận.

    tin tuc doi song ngay 111 phau thuat cuu cu ong 70 tuoi tu dong dinh vao dau2
    Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

    Theo lời kể của người nhà, bệnh nhi không may gặp tai nạn trên đường đi học về, được đưa vào bệnh viện tuyến tỉnh sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai lúc 2h ngày 17/12/2021. Phim chụp cắt lớp mang theo từ bệnh viện tỉnh có hình ảnh chấn thương đụng giập gan độ 2, chấn thương thận độ 5 (đụng giập cuống thận), trên phim thận phải gần như không còn chức năng.

    Nhận định đây là một trường hợp chấn thương phức tạp, hội đồng hội chẩn gồm các chuyên khoa Phẫu thuật tiết niệu, PT gan mật, PT mạch máu ngay lập tức được triệu tập trong đêm. Sau khi cân nhắc các khả năng, TS Dương Đức Hùng - Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Phó Giám đốc phụ trách hệ ngoại Bệnh viện Bạch Mai đã quyết định chỉ định mổ cấp cứu.

    Đánh giá trong mổ cho thấy thận tím toàn bộ, ĐM thận đụng giập trên 1 đoạn dài 1.5cm, máu không còn lưu thông vào thận. Rất may, lúc rửa thận từ đầu tĩnh mạch vẫn còn dòng chảy ra động mạch, tức các vi máu trong thận còn được bảo tồn. Ekip bác sĩ tiến hành rửa thận tại chỗ và lấy đoạn tĩnh mạch thay cho đoạn ĐM thận bị giập.

    Sau khi nối xong mạch máu, quả thận hồng hào trở lại và có dấu hiệu hồi phục chức năng bài tiết. Sau ca phẫu thuật, tình hình bệnh nhi diễn biến thuận lợi, các chức năng thận nhanh chóng trở về bình thường. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi được ra viện với thể chất hoàn toàn khỏe mạnh.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-11-1-2022-phau-thuat-cuu-cu-ong-70-tuoi-tu-dong-dinh-vao-dau-a525318.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan