+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 12/4/2020: Đánh rơi quả táo ở chung cư gây sự cố đau lòng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 12/4/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 12/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 12/4/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 12/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Con đánh rơi quả táo, cha mẹ phải bồi thường hơn 6 tỷ đồng

    Đứa trẻ bị tổn thương não nặng nề.

    Vào ngày 9/3/2018, bé gái giấu tên ở thành phố Đông Hoản, Trung Quốc đang cầm một quả táo trên ban công căn hộ nhà mình và cố cho chú chó của gia đình ăn thì bất ngờ đánh rơi táo từ trên tay. Cùng thời điểm đó, Tongtong 3 tháng tuổi đang nằm trong vòng tay của bà ngoại, đi dạo phía bên dưới của tòa chung cư.

    Như định mệnh đã an bài, quả táo rơi từ tầng 24 xuống, vào thẳng đầu đứa trẻ 3 tháng tuổi khiến bé bất tỉnh. Tongtong được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ thông báo cho gia đình biết rằng bé bị chấn thương nặng ở đầu, nứt xương sọ, vỡ mạch máu trong hộp sọ và bị sang chấn. Tongtong ngay lập tức được phẫu thuật để cầm máu nhưng cô bé vẫn hôn mê.

    Cha mẹ Tongtong được thông báo rằng ngay cả khi Tongtong tỉnh lại, phần não phải của bé vẫn có thể sẽ chết lâm sàng. Trong khi đó, cảnh sát bắt đầu một cuộc điều tra về vụ tai nạn khiến bé gái hôn mê. Sau khi thực hiện các xét nghiệm ADN trên quả táo bị rơi và điều tra cư dân trong tòa chung cư, họ đã xác định thủ phạm đích thực là một cô bé 11 tuổi.

    Cha của cô bé nói với các phóng viên rằng con gái thú nhận đã vô tình làm rơi quả táo và nói thêm rằng mình đang cố gắng cho chó ăn trên ban công vào thời điểm đó. Lúc đó, bé gái 11 tuổi đang ở một mình trong căn hộ tầng 24.

    Cha mẹ của cô bé đã nhận trách nhiệm về lỗi lầm của con mình và được báo cáo đã trả cho gia đình Tongtong 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu VND). Tuy nhiên, chỉ riêng hóa đơn y tế cho đứa trẻ đã lên tới con số 130.000 nhân dân tệ (khoảng 440.000 triệu VND).

    Hai năm sau vụ tai nạn kỳ quặc, gia đình cô bé 11 tuổi được lệnh phải trả cho cha mẹ Tongtong một khoản bồi thường khổng lồ 1,85 triệu nhân dân tệ (hơn 6 tỷ VND). Tin tức này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc.

    Trong khi một số người ủng hộ quyết định của thẩm phán về việc buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình thì một số người khác băn khoăn rằng bé gái 11 tuổi có thực sự phải chịu toàn bộ lỗi lầm cho vụ tai nạn khủng khiếp hay không.

    Một thứ rơi ra từ cửa sổ ở độ cao lớn được coi là "kẻ giết người" khi gây ra mức độ tổn thương khủng khiếp và là một vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc khi quốc gia này coi đây là một tội gây nguy hiểm cho an ninh cộng đồng. Tuy nhiên, điều đó thường chỉ áp dụng trong những trường hợp cố tình làm rơi chứ không phải vô tình.

    Phát hiện thai nhi bị dị tật chẻ não hiếm gặp ở Cần Thơ

    Hình ảnh siêu âm thai nhi bị mắc dị tật chẻ não hiếm gặp.

    Chiều 11/4, các bác sĩ tại Trung tâm Sàng lọc – Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh của bệnh viện phát hiện một trường hợp thai nhi có khe hở bất thường ở 2 bên bán cầu đại não rất rộng, thông thương giữa khoang dưới nhện và não thất. Kết quả chẩn đoán, thai nhi bị dị tật chẻ não (Schizencephaly). Đây là một bất thường bẩm sinh ở não cực kỳ hiếm gặp, tỷ lệ 1/100.000 trẻ.

    Đó là trường hợp thai phụ 23 tuổi, không có yếu tố nguy cơ, thai nhi con so 24 tuần. Trong quá trình siêu âm vào ngày 9/4 vừa qua, các bác sĩ tại Trung tâm Sàng lọc – Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh của bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, phát hiện thai nhi có hiện diện khe hở bất thường ở 2 bên bán cầu đại não, rất rộng thông thương giữa khoang dưới nhện và não thất. Kết quả chẩn đoán, thai nhi bị dị tật chẻ não(Schizencephaly). Đây là một bất thường bẩm sinh ở não cực kỳ hiếm gặp, tỷ lệ 1/100.000 trẻ.

    Các bác sĩ xác định, đây là trường hợp bất thường nặng, ảnh hưởng đến đời sống sau sinh của trẻ và không thể điều trị được. Tiên lượng rất xấu, do trẻ chậm phát triển tâm thần nặng và động kinh, có thể gây mù nếu tình trạng này liên quan với loạn sản vách thị giác. Do vậy, tư vấn để thai phụ quyết định lựa chọn kết thúc thai kỳ.

    Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lương Kim Phượng – Giám đốc Trung tâm Sàng lọc – Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh, bệnh này không di truyền, không nằm trên rối loạn nhiễm sắc thể. Do đó, khi thai phụ đã sàng lọc 3 tháng đầu nguy cơ thấp về bất thường nhiễm sắc thể thì vẫn phải tuân thủ lịch siêu âm để tầm soát bất thường về hình thái và cấu trúc thai lúc 20 - 22 tuần nhằm phát hiện sớm những bất thường trong bào thai để có kế hoạch xử trí và điều trị kịp thời khi trẻ sinh ra.

    Người đàn ông liệt 2 chân vì cắt lể chữa đau lưng

    Người đàn ông bị nhiễm trùng, tê liệt hai chân sau khi cắt lể - Ảnh: Zing.vn

    Ngày 11/4, bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết các bác sĩ vừa điều trị cho người đàn ông 45 tuổi, ngụ Kiên Giang, bị tê liệt chân và nhiễm trùng sau khi cắt lể.

    Người này thông tin do tình trạng đau lưng kéo dài, điều trị tại cơ sở y tế địa phương không khỏi, ông nghe hàng xóm, đến thầy lang cắt lể bằng dao lam. Thế nhưng, ông không khỏi mà còn bị nặng hơn.

    Sau khi bệnh khởi phát 5 ngày, ông được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

    ThS.BS Lê Viết Thắng, khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng, sốt, lạnh run, khô môi, lưỡi đơ, kèm hội chứng chèn ép tủy như đau lưng lan hai chân, tê, liệt và mất phản xạ hai chân, bí tiểu.

    Bệnh nhân còn được ghi nhận áp xe ngoài màng cứng trong ống sống ngực, thắt lưng, chèn ép tủy sống ngực và áp xe rải rác cơ thắt lưng chậu, cơ cạnh sống hai bên.

    Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu giải ép tủy sống. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy dịch mủ cột sống để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh. Kết quả cho thấy dịch mủ có tụ cầu vàng, loại vi trùng thường gây nhiễm trùng ngoài da.

    Sau hơn 10 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển về địa phương tiếp tục điều trị theo phác đồ và tập vật lý trị liệu trong khoảng 6-12 tháng.

    Chơi vật tay, thanh niên 19 tuổi nghe tiếng 'rắc' rồi gãy cánh tay

    Hình ảnh xương cánh tay bị gãy xoắn vặn (trái) và sau khi được nẹp vít.

    Khoa Chấn thương - Chỉnh hình và Bỏng, bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh vừa phẫu thuật cố định xương cho một nam thanh niên bị gãy tay hy hữu khi chơi vật tay.

    Bệnh nhân Phạm Mạnh Cường, 19 tuổi ở Quảng Yên, Quảng Ninh chia sẻ, anh và bạn chơi vật tay tại nhà. Khi đang gắng sức vật tay bạn, anh nghe một tiếng “rắc” và cánh tay phải của anh đột ngột đau nhói, không thể cử động.

    Khi vào viện khám, hình ảnh chụp X-quang cho thấy, anh bị gãy kín 1/3 dưới xương cánh tay phải và được chỉ định phẫu thuật nắn chỉnh xương và kết hợp xương nẹp vít.

    Khi bộc lộ vị trí xương gãy, bác sĩ nhận thấy xương cánh tay bị gãy vặn xoắn đoạn chừng 8 cm, di lệch nhiều, ổ gãy nhiều máu tụ.

    Ekip phẫu thuật đã làm sạch ổ gãy, đặt lại xương và cố định lại xương cánh tay bằng nẹp, vít.

    Bác sĩ cho biết, đối với tổn thương gãy xương chéo xoắn thông thường mất từ 3 - 4 tuần thậm chí là 3 - 6 tháng để hồi phục. Chưa kể đến chi phí lớn và người bệnh mất khả năng lao động trong thời gian dài. Ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như gây tốn kém cho người bệnh.

    Các bác sĩ khuyến cáo vật tay là trò chơi được giới trẻ ưa chuộng nhưng nguy hiểm vì khi vật tay sẽ tạo ra sức cơ không cân đối, tư thế không đúng sẽ làm bẻ gãy xương tay. Điều này không chỉ gây tổn thương đến xương mà còn có thể gây tổn thương thần kinh quay đi kèm, do thần kinh quay nằm rất sát xương. Khi đó người bệnh có thể bị giảm khả năng vận động, hạn chế cầm nắm hoặc nặng hơn có thể mất vận động cánh tay.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-1242020-danh-roi-qua-tao-o-chung-cu-gay-su-co-dau-long-a319266.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan