+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 29/9/2018: Nữ bệnh nhân ho ra những sinh vật nhỏ ngọ nguậy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 29/9/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 29/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 29/9/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 29/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nữ bệnh nhân ho ra những sinh vật nhỏ ngọ nguậy

    Giun lươn có thể trườn bò khắp cơ thể, gây nguy hiểm cho sức khoẻ.

    Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết BV vừa tiếp nhận điều trị trường hợp nữ bệnh nhân người Việt hiện đang sinh sống ở Lào.

    Mới đây, trong lần về Việt Nam chơi, bệnh nhân thấy có biểu hiện bất thường nên bệnh nhân đã đi khám. Kết quả xét nghiệm huyết thanh cho thấy bệnh nhân bị nhiễm giun lươn.

    Theo lời kể của bệnh nhân, vì nhà có mảnh vườn nên chị có thói quen tự trồng, chăm cây cối. Gần đây, bệnh nhân thấy xuất hiện nhiều nốt sẩn ngoằn ngoèo trên da, di chuyển. Thỉnh thoảng tức ngực, ho khạc ra đờm có những sinh vật nhỏ ngọ nguậy.

    Khi về Việt Nam, bệnh nhân đi khám và xét nghiệm có huyết thanh chẩn đoán giun lươn đã đến BV Nhiệt đới Trung ương khám lại.

    Bác sĩ Cấp cho biết giun lươn tồn tại tự do trong đất, ruộng, đặc biệt những nơi có tập tục đi vệ sinh ngoài môi trường, ngoài ruộng, chỉ đào một hố nhỏ xong lấp đi, những vùng này sẽ ô nhiễm giun lươn nhiều.

    Được biết, loại ký sinh trùng này xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống, hoặc qua vật trung gian như chó mèo. Tại vị trí ngứa có các vết ngoằn ngoèo dài khoảng 6 - 8 cm, các vệt này hằn đỏ, phản ứng viêm hai bên của vết chạy, duy nhất chỉ xuất hiện trên cánh và cẳng tay. Giun lươn có thể "trườn" khắp cơ thể, khi xuống ruột lại thành giun trưởng thành và đẻ trứng, nở thành ấu trùng, gây nên tình trạng bệnh nhân tự nhiễm đi nhiễm lại trong nhiều năm. Khi cơ thể bị suy giảm miễn dịch, chúng phát triển rất mạnh và phát tán đến nhiều cơ quan, gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.

    Cụ bà 78 tuổi mang thai sau khi cưới chàng trai 28 tuổi

    Cụ bà Manih, 78 tuổi đã thành hôn với chàng thanh niên tên Ade Irawan, 28 tuổi vào tháng 9 năm 2017. Anh Ade Irawan là cư dân của làng Mekarsari, quận Cileungsi, Bogor Regency, miền Tây Java, Indonesia.

    1 năm sau đám cưới, cụ bà Manih khiến nhiều người sửng sốt khi tiết lộ cụ đang mang thai đến tháng thứ 7. Cặp đôi này hiện đang vô cùng hạnh phúc vì trước đó cụ bà Manih đã kết hôn hai lần nhưng không có con.

    Thông tin cụ bà Manih mang thai 7 tháng sau 1 năm kết hôn làm nhiều người bất ngờ.

    Chuyện phụ nữ mang thai khi đã lớn tuổi là quả là khó tin bởi vì sau tuổi 50 hầu hết mọi người phụ nữ đều trải qua thời kỳ mãn kinh, kết thúc thời kỳ sinh sản. 

    Một số nhà nghiên cứu Mỹ đã tiết lộ rằng phụ nữ vẫn có thể mang thai và thụ thai ở độ tuổi 40. Tiến sĩ Jamie Grifo, giám đốc Trung tâm Y tế Đại học New York, cho biết ông đã giúp đỡ nhiều phụ nữ mang thai ở độ tuổi 40, thậm chí một số ở độ tuổi 50.

    Suýt chết vì tự ý truyền dịch tại nhà

    Thấy trong người mệt mỏi, bà Vũ Thị Bai (56 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương) tự mua 1 chai dịch và nhờ người truyền hộ. Sau khi cắm kim truyền được khoảng 10 phút, bà Bai thấy trong người khó chịu, mệt mỏi, buồn nôn, rét run.

    Gia đình vội vàng rút kim truyền và ngay lập tức đưa bà nhập Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Bà Bai nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ độ III, tiên lượng nặng. Ngay lập tức các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành cấp cứu cho người bệnh: Xử trí sốc phản vệ, thở oxy, truyền dịch cho người bệnh. Hiện tại sau 2 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định.

    Sức khỏe bà Bai đang ổn định dần. 

    Theo lời kể của gia đình, bà Bai vốn thể trạng hay ốm yếu, thấy vài người mách truyền dịch, truyền nước sẽ nhanh khỏe nên thi thoảng mệt mỏi là bà ra hiệu thuốc mua và về nhờ người truyền nước tại nhà. Lần này, bà Bai tự mua chai dịch màu vàng vì thấy bảo là nước hoa quả gì đó sẽ khỏe nhanh.

    Các bác sĩ khuyến cáo, truyền dịch là biện pháp cấp cứu trong nhiều trường hợp, tuy nhiên kỹ thuật tiêm truyền phải do nhân viên y tế đã qua đào tạo thực hiện, loại dịch truyền rồi tốc độ truyền thế nào phải do bác sĩ chỉ định tuỳ từng trường hợp, và cần được tiến hành tại các cơ sở y tế khi có đầy đủ phương tiện cấp cứu đề phòng sốc phản vệ.

    Mẹ con sản phụ tử vong do thuốc tê

    Ngày 24/9, chị C.T.T (SN 1999) vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm để chờ sinh. Đến trưa ngày 26/9, gia đình được bác sỹ thông báo thai phụ Thanh không sinh thường được mà phải mổ. Sức khỏe của T. lúc này hoàn toàn khỏe mạnh.

    Sau đó, chị T. vào phòng sinh mổ được một lúc thì bác sỹ ra nói gây tê có vấn đề trục trặc, chị T. ngất đi, người tím tái cần chuyển lên tuyến trên ngay. Khi chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam được mấy tiếng đồng hồ thì cả 2 mẹ con đều tử vong.

    Trước sự việc trên, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, khoảng 15h30 khoa Cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận sản phụ C.T.T, mang thai 40 tuần tuổi từ Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm trong tình trạng mất ý thức, mất nhịp tự thở, đồng tử giãn, mạch, huyết áp tụt, tình trạng chuẩn bị ngừng tuần hoàn.

    Các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, siêu âm ổ bụng và thai nhi lúc đó không có tim thai. Các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu trong 3 tiếng nhưng sản phụ và thai nhi đều tử vong. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp y, chiều 27/9, mẹ con sản phụ đã được đưa về quê làm thủ tục mai táng.

    Mới đây có thông tin cho rằng, phía bệnh viện im lặng không đối thoại với người nhà sau khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, những thông tin đó chưa khách quan và gây hiểu lầm.

    Phía Sở Y tế Hà Nam cho biết, sau khi gây tê, bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ. Bác sĩ và nhân viên phòng mổ đã đưa sản phụ đi cấp cứu sốc phản vệ nhưng sau hơn 1 tiếng cấp cứu tiến triển không tốt nên bệnh viện đã chuyển lên khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam nhưng mẹ con sản phụ T. đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là sốc do ngộ độc thuốc tê.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-2992018-nu-benh-nhan-ho-ra-nhung-sinh-vat-nho-ngo-nguay-a245788.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan