+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 31/12: Kích hoạt báo động đỏ cứu sống hai mẹ con sản phụ

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 31/12/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 31/12/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Kích hoạt báo động đỏ cứu sống hai mẹ con sản phụ

    Theo Phụ Nữ Việt Nam, sáng ngày 30/12, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho biết đơn vị này vừa kích hoạt báo động đỏ cứu sống mẹ con sản phụ 22 tuổi. Được biết, sản phụ là người dân tộc Mông, trú tại Tuyên Quang.

    tin tuc doi song ngay 3112 kich hoat bao dong do cuu song hai me con san phu1
    Bé trai chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,4kg. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

    Trước đó, khuya ngày 29/12, sản phụ được đưa vào Phòng khám cấp cứu Hùng Vương - Chân Mộng (Tuyên Quang) thuộc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Thời điểm đó, sản phụ ở trong tình trạng mang thai 35 tuần đau bụng.

    Sau khi kiểm tra, kíp trực xác định sản phụ đã chuyển dạ, cổ tử cung mở hoàn toàn, ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ và báo cáo trực lãnh đạo bệnh viện, đồng thời tiến hành thiết lập một phòng đẻ ngay tại Phòng cấp cứu Phòng khám Hùng Vương - Chân Mộng.

    Sản phụ hạ sinh bé trai nặng 2,4kg sau khi nhập viện 15 phút, em bé khóc ngay. Cùng lúc đó, 3 xe cấp cứu đưa một kíp cấp cứu sản khoa và một kíp cấp cứu nhi khoa từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương xuống tăng cường và hỗ trợ Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng.

    Hiện, sức khỏe của sản phụ và em bé đều ổn định. Hai mẹ con sản phụ được kíp cấp cứu chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp tục điều trị và theo dõi.

    Điều trị cho bệnh nhân có quầng vú lở loét sau khi tái tạo da

    Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều ngày 30/12, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết đơn vị này vừa điều trị cho một trường hợp quầng vú lở loét sau khi tái tạo da (peel da). Được biết, bệnh nhân là V.T.T.M (20 tuổi, trú tại TP.HCM).

    Bệnh nhân đến viện trong tình trạng quầng vú lở loét nặng. Theo lời kể, do muốn làm hồng nhũ hoa nên bệnh nhân đã tìm đến spa, được tư vấn phương pháp tái tạo da làm hồng. Sau khi thực hiện, hai quầng vú của bệnh nhân bị loét, kèm theo chảy mủ vàng và đau rát kéo dài 9 ngày.

    Quá lo sợ, bệnh nhân vội đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị loét nặng kèm nhiễm trùng sau lột da quầng vú nên điều trị bằng kháng sinh toàn thân và thuốc bôi. Tình trạng nhiễm trùng hiện đã cải thiện nhưng nguy cơ để lại sẹo mất sắc tố rất cao.

    Trường hợp của bệnh nhân này đã được ThS.BS Lê Thảo Hiền, khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP.HCM trình bày trong hội nghị khoa học và đào tạo liên tục da liễu thẩm mỹ do Bệnh viện Da liễu TP.HCM tổ chức mới đây.

    Phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 5kg

    Công An TP Đà Nẵng dẫn thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ khoa Phụ Sản vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u buồng trứng nặng 5kg cho nữ bệnh nhân N.T.H (69 tuổi, trú Đà Nẵng).

    Được biết, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, đã mổ sỏi thận phải, mổ u đại tràng (đường mổ dọc giữa), mổ lấy thai 1 lần. Cách đây 2 năm, bệnh nhân phát hiện khối u buồng trứng, tự điều trị bằng thuốc nam.

    tin tuc doi song ngay 3112 kich hoat bao dong do cuu song hai me con san phu2
    Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 5kg cho bệnh nhân. Ảnh: Công An TP Đà Nẵng

    Gần đây, bệnh nhân cảm thấy bụng ngày càng lớn, trì nặng hơn, đau tức nên đã đến khoa Phụ Sản Bệnh viện Đà Nẵng thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khối u ổ bụng lớn, chiếm toàn bộ ổ bụng, lên tới thượng vị.

    Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh có khối u buồng trứng hai bên, trong đó bên phải có kích thước 12,4 x 15,5 x 24,4 cm, bên trái có kích thước 5,1 x 8,3 cm. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện phẫu thuật.

    Do tuổi đã lớn và có nhiều bệnh lý nội khoa kèm theo, bệnh nhân được hội chẩn bởi các bác sĩ khoa Nội tim mạch và Tim mạch can thiệp, phối hợp điều trị bệnh huyết áp cao và thiếu máu cơ tim trước và sau khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.

    Sau khi điều trị ổn định bệnh huyết áp cao và thiếu máu cơ tim, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Phụ sản phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 5kg chứa 4 lít dịch nhầy, nhiều vách. Bệnh nhân cũng được cắt phần phụ hai bên. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt, tỉnh táo, các chỉ số ổn định.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-31-12-2021-kich-hoat-bao-dong-do-cuu-song-hai-me-con-san-phu-a524189.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan