+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 1/4: Người cha hiếm muộn bị nhồi máu cơ tim xin gặp con lần cuối

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 1/4/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 1/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 1/4/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 1/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Người cha hiếm muộn bị nhồi máu cơ tim xin gặp con lần cuối

    Anh Cường đã tỉnh táo, sinh tồn ổn. (Ảnh: VietnamNet)

    VietnamNet đưa tin, anh Nguyễn Quốc Cường (41 tuổi, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) bị hiếm muộn. Sau 20 năm lập gia đình, anh Cường mới có con. Con trai của anh hiện chưa được 2 tuổi.

    Ngày 27/3, anh Cường đang đi làm thợ hồ thì đột ngột khó khở, ngực trái đau dữ dội. Anh được mọi người đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

    Bác sĩ chẩn đoán anh Cường bị nhồi máu cơ tim cấp, chỉ định chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu.

    Gia đình anh Cường rất khó khăn, thu nhập của hai vợ chồng không ổn định. Anh Cường không có bảo hiểm y tế, chi phí can thiệp mạch vành dự kiến khoảng 80 triệu đồng khiến gia đình anh gần như buông xuôi.

    Phòng Công tác xã hội đã liên hệ các mạnh thường quân, tổ chức và sử dụng quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo để lo chi phí điều trị cho anh Cường.

    Các bác sĩ đã thực hiện can thiệp mạch vành thành công bằng stent vào nhánh liên thất trước đoạn gần cho bệnh nhân. Hiện, anh Cường tỉnh, tiếp xúc tốt, bớt đau ngực, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

    Bị nhiễm HIV mà không biết

    Hình minh họa.

    Nam thanh niên 27 tuổi, đến viện khám sức khỏe tiền hôn nhân thì phát hiện nhiễm HIV, trước đó không có triệu chứng.

    Bác sĩ Thân Ngọc Tuấn - Chuyên khoa Sản - Nam khoa, bệnh viện Đa khoa Medlatec, ngày 30/3, cho biết trên VnExpress , bệnh nhân đến viện khám sức khỏe tiền hôn nhân để chuẩn bị kết hôn. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm và khám tổng quát, bất ngờ kết quả nghi ngờ nhiễm virus HIV. Sau đó, anh được làm xét nghiệm khẳng định virus HIV dương tính.

    Bác sĩ Tuấn nhận định, trường hợp này là ca bệnh không rõ yếu tố nguy cơ từ trước. Nguyên nhân lây nhiễm HIV rất đa dạng, ngoài yếu tố chủ quan còn phải kể đến con đường lây nhiễm khách quan như các hoạt động trực tiếp tiếp xúc thông qua máu và sản phẩm liên quan đến máu, dùng chung kim tiêm và dụng vụ y tế có dính máu của người nhiễm, dùng dao cạo, kim châm cứu, kim xăm trổ, hoặc tiếp xúc trực tiếp các vết thương hở với máu người bị nhiễm, khi truyền máu không qua sàng lọc HIV.

    Ngoài ra, HIV còn có thể lây nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn với người nhiễm mà không sử dụng bao cao su.

    Thanh niên 31 tuổi bị đau bụng, bác sĩ phát hiện đàn "bọ" trong gan

    Chàng trai Xiao Li, 31 tuổi, đến khoa truyền nhiễm của bệnh viện Thường Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) để điều trị do sốt và đau bụng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện ra đàn "bọ" đang “định cư” trong gan của anh ta.

    Sau khi nhập viện, đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm đã ngay lập tức phân tích và thảo luận về tình trạng của Xiao Li và các chỉ số khám bệnh trước đó, hy vọng có thể tìm ra “thủ phạm” gây bệnh càng sớm càng tốt.

    Sau gần 3 tháng điều trị, tình trạng của Xiao Li vẫn không thuyên giảm, anh còn bị đau ở vùng bụng trên bên phải.

    Vì vậy, Xiao Li quyết định đi cùng gia đình tới khoa Truyền nhiễm của bệnh viện Thường Châu để kiểm tra lại.

    Sau khi được chẩn đoán, Xiao Li được các bác sĩ đưa ra phương án điều trị chống ký sinh trùng.

    Tới thời điểm hiện tại, dù chưa khỏi bệnh 100% nhưng bệnh tình của anh đã thuyên giảm rất nhiều.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-ngay-14-nguoi-cha-hiem-muon-bi-nhoi-mau-co-tim-xin-gap-con-lan-cuoi-a361067.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan