+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 10/7: Hà Nội ban ngày nắng nóng gay gắt, tối có mưa dông

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 10/7/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10-11/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Khu vực Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 1072023 ha noi ban ngay nang nong gay gat toi co mua dong
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 10/7/2023: Hà Nội ban ngày nắng nóng gay gắt, tối có mưa dông. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 10/7:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ.

    Có mây, tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, khu vực Hòa Bình và Yên Bái 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Tối và đêm nhiều mây có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Hoà Bình và Yên Bái có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi tối và đêm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

    Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    XEM THÊM: Xót xa lời kể của cảnh sát cứu hỏa trong vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-10-7-2023-ha-noi-ban-ngay-nang-nong-gay-gat-toi-co-mua-dong-a581217.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan