+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 13/10: Hà Nội trời lạnh, có lúc mưa

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 13/10/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rào rải rác và có nơi có dông.

    Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi: có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

    Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 13 10 2023 ha noi troi lanh co luc mua 2
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 13/10: Hà Nội trời lạnh, có lúc mưa. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 13/10:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-25

    Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ

    Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

    Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ

    Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 31-34 độ.

    Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

    Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nguyễn Linh

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-13-10-2023-ha-noi-troi-lanh-co-luc-mua-a594868.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan