+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 27/10: Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày nắng

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 27/10/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo khu vực Bắc Bộ ngày hôm nay (27/10) đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ đêm nay đến ngày mai 28/10: có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to.

    Khu vực Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

    Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

    Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 27 10 2023 ha noi dem co mua vai noi ngay nang
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 27/10: Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 27/10:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

    Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

    Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

    Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Xe khách nghi tông chết người ở Bình Định: Tài xế nghĩ tông vào vật nuôi

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nguyễn Linh

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-27-10-2023-ha-noi-dem-co-mua-vai-noi-ngay-nang-a596823.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan