+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 4/7: Hà Nội chiều tối có mưa dông

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 4/7/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều ngày 04/7 đến sáng ngày 05/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 472023 ha noi chieu toi co mua dong
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 4/7/2023: Hà Nội chiều tối có mưa dông. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 4/7:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 28-30 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ; riêng Hòa Bình 35-36 độ.

    Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng đồng bằng 34-36 độ.

    Khu vực vùng núi và trung du nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; khu vực đồng bằng có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-38 độ; phía Nam 32-35.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    XEM THÊM: Cục Hàng không thông tin về sự cố nứt đường băng tại sân bay Vinh

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-4-7-2023-ha-noi-chieu-toi-co-mua-dong-a581223.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan