+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật hôm nay ngày 24/10 – ĐSPL Online

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tin tức pháp luật hôm nay: Vợ tố cáo chồng hiếp dâm bạn học của con; Thầy giáo dùng dao khống chế nữ giáo viên đòi "quan hệ"

    (ĐSPL) - Tin tức pháp luật hôm nay: Vợ tố cáo chồng hiếp dâm bạn học của con; Thầy giáo dùng dao khống chế nữ giáo viên đòi "quan hệ"; Lên cơn ảo giác, chú giết cháu hơn 1 tuổi

    Vợ tố cáo chồng hiếp dâm bạn học của con

    Tin tức pháp luật hôm nay: Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk vừa ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Nho Hiệp (SN 1986, trú tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Hiếp dâm trẻ em, thông tin trên Công lý.

    Hiện trường vụ việc

    Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 16h30 ngày 20/10/2016, Nguyễn Nho Hiệp, đến trường đón con là Nguyễn Nho H. đang là học sinh lớp 2.

    Khi đón cháu H thì Hiệp đón luôn cháu Đinh Thị L, sinh năm 2009 (bạn học cùng cháu H) về nhà Hiệp. Tại đây, L cùng H chơi đùa với nhau trong nhà Hiệp.

    Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Hiệp gọi cháu L ra vườn cà phê rồi thực hiện hành vi giao cấu.

    Sau khi xảy ra sự việc cháu L kể lại cho vợ của Hiệp là chị Hoa biết. Sau đó chị Hoa cùng gia đình cháu L làm đơn tố cáo Hiệp tới Công an.

    Thầy giáo dùng dao khống chế nữ giáo viên đòi "quan hệ"

    Tin tức pháp luật mới nhất trên Dân việt, Sáng 24/10, ông Đinh Búi - Chủ tịch UBND xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lơ Pang vừa xảy ra vụ việc một thầy giáo dùng dao khống chế nữ giáo viên đòi quan hệ tình dục.

    Ảnh minh họa

    Theo ông Búi, vào 18h ngày 23/10, đối tượng Chiều Hữu Thực (SN 1979, giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Kon Tầng; trú tại tổ 1 thị trấn Kon Tầng, Mang Yang) mang theo 4 con dao đến Phòng trực số 2 Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lơ Pang. Lúc này có cô giáo B.T.H (SN 1988, trú tại thôn 5 thị trấn Kon Tầng) và cô giáo V.T.D (SN 1990) ở trong phòng. Khi vào đến phòng, Thực liền rút dao uy hiếp cô giáo H, đòi "quan hệ", còn cô D thì được đối tượng này thả ra ngoài. Sau đó, cô D liền hô hoán mọi người giúp đỡ.

    Ông A Yư - Trưởng Công an xã Lơ Pang - cho biết, nhận được tin báo, Công an xã Lơ Pang đã phối hợp cùng tổ công tác Công an huyện Mang Yang tại 5 xã phía nam nhanh chóng đến hiện trường xử lý vụ việc. Sau một thời gian vận động, đến 18h57 cùng ngày, Thực mới mở cửa và thả cô H ra ngoài. Lực lượng công an liền khống chế và áp giải Thực về cơ quan Công an huyện để tiến hành điều tra.

    Lên cơn ảo giác, chú giết cháu hơn 1 tuổi

    Sáng ngày 24/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Xeo Văn Nhi (SN 1996, trú tại xã Na Loi, Kỳ Sơn, Nghệ An).

    Dân trí cho biết, theo cáo trạng, chiều tối ngày 20/11/2015, trong lúc đi chơi, Nhi được 2 người Lào cho một viên ma túy để dùng. Sau đó Nhi đi về nhà. Đến khoảng 23h, Nhi đang xem ti vi thì đứng dậy dùng chân đá vỡ bóng đèn rồi chửi anh trai. Thấy Nhi có biểu hiện bất thường, người anh trai chạy đi tìm người giúp đỡ.

    Xeo Văn Nhi tại phiên tòa (Ảnh: Dân trí)

    Trong lúc người anh đi gọi người thì Nhi nghe tiếng cháu bé con anh trai (mới 1 tuổi, 3 tháng) khóc liền đẩy cửa phòng vào, giằng cháu bé trên tay chị dâu rồi đập vào cột nhà. Sự việc quá đột ngột, người chị dâu không kịp can ngăn. Khi thấy cháu bé không khóc nữa, Nhi thả cháu bé xuống đất. Mọi người phá cửa xông vào thì Nhi bỏ chạy lên núi. Cháu bé được xác định đã tử vong.

    Đến khoảng 14h ngày 21/11/2015, Xeo Văn Nhi bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn trên núi.

    Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Xeo Văn Nhi. Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Trước khi phạm tội, bị can Xeo Văn Nhi không có bệnh tâm thần. Trong khi phạm tội, bị can bị bệnh rối loạn thần do sử dụng chất gây ảo giác. Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Thời điểm giám định, bị can bị bệnh rối loạn cảm xúc di chứng và khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác.

    Trên đây là những tin tức pháp luật hôm nay

    BH (Tổng hợp)

    Video xem nhiều nhất:

    [mecloud]tvcnTxDRzO[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-hom-nay-ngay-2410-dspl-online-a167488.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.