+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/7: Thuê người dàn cảnh bắt cóc để chiếm đoạt tài sản mẹ ruột

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/7/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/7/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thuê người dàn cảnh bắt cóc để chiếm đoạt tài sản mẹ ruột

    Theo báo Công An Nhân Dân, ngày 9/7, các đơn vị liên quan thuộc Công an TP.HCM vừa phối hợp điều tra, khám phá nhanh một vụ án dàn cảnh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP Thủ Đức.

    Cụ thể, vào 21h15 ngày 8/7, Công an TP Thủ Đức nhận được trình báo của bà T.L (SN 1969, thường trú phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) về việc bà L. nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ cho biết đang giữ cháu nội của bà. Người này yêu cầu bà L. phải đưa 200 triệu đồng, nếu không sẽ “không được gặp lại cháu nội”.

    Theo lời kể của bà L., khoảng 19h cùng ngày, T.N.K.T – con gái ruột bà L. chở cháu nội của bà là L.X.B.N (SN 2016) đi chơi. Đến 21h, khi chưa thấy con gái và cháu nội về, bà liên lạc nhưng điện thoại của T. tắt máy. Sau đó bà nhận được tin nhắn đòi đưa tiền.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 107 thue nguoi dan canh bat coc de chiem doat tai san me ruot1
    Đối tượng Vũ Quốc Sơn. Ảnh: Công An Nhân Dân

    Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, nạn nhân là trẻ em, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Thủ Đức khẩn trương truy tìm, giải cứu.

    Sau quá trình truy xét, tới 12h ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị có liên quan đã đưa đối tượng nghi vấn là Vũ Quốc Sơn (SN 2000, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) về làm việc.

    Làm việc với cơ quan chức năng, Sơn bức đầu khai nhận được T.N.K.T thuê dàn cảnh vụ bắt cóc để chiếm đoạt tài sản của mẹ ruột là bà L. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

    Phát hiện đường dây ma tuý lớn nhất từ trước đến nay ở Bình Thuận

    Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ 5kg ma túy đá, theo VOV. Được biết, đây là đường dây ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được lực lượng chức năng phát hiện.

    Trước đó, khoảng 5h30 cùng ngày, trên Quốc lộ 55, đoạn gần trụ sở UBND xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Trạm CSGT Hàm Tân, Công an tỉnh Bình Thuận và Công an xã Tân Thắng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 86A-166.00 màu trắng hiệu INNOVA với nhiều nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 107 thue nguoi dan canh bat coc de chiem doat tai san me ruot2
    Võ Minh Việt từng có 2 tiền án về “cố ý gây thương tích” và “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”. Ảnh: VOV

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 túi ma túy đá với trọng lượng khoảng 5kg, được ngụy trang thành những gói trà. Người điều khiển chiếc ô tô là Nguyễn Quốc Duy (SN 1989, thường trú phường Tân Thiện, thị xã La Gi). Trên xe lúc đó còn có Hồ Viết Hoan (SN 1984, thường trú phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết) và Võ Minh Việt (SN 1987, thường trú phường Bình Tân, thị xã La Gi).

    Bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của Võ Minh Việt, mua từ TP.HCM đem về thị xã La Gi và các địa phương khác tiêu thụ. Lực lượng chức năng cho biết Việt từng có 2 tiền án về “cố ý gây thương tích” và “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

    Sau khi ra tù, đối tượng này tiếp tục móc nối, mở rộng địa bàn với thủ đoạn tinh vi, tạo thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Phát hiện người phụ nữ treo cổ chết trên hàng rào

    Theo báo Người Lao Động, sáng ngày 9/7, nhiều người bàng hoàng khi phát hiện chị N.M (25 tuổi) chết trong tư thế treo cổ tại hàng rào một nhà dân ở gần chợ Hưng Lộc, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai).

    Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan chức năng. Ngay khi nắm được thông tin, Công an huyện Thống nhất đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 107 thue nguoi dan canh bat coc de chiem doat tai san me ruot3
    Người dân tập trung theo dõi sự việc. Ảnh: Người Lao Động

    Được biết, chị M. đã có gia đình và 1 con nhỏ. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

    Bắt đối tượng một đêm lẻn vào 3 nhà dân trộm cắp tài sản

    Báo Bảo Vệ Pháp Luật thông tin, ngày 9/7, VKSND huyện Đan Phượng (Hà Nội) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Hùng (SN 1987, ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS năm 2015.

    Trước đó, vào ngày 15/6, Công an xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) nhận 3 đơn trình báo của công dân trên địa bàn xã cùng nội dung bị trộm cắp tài sản. Theo đơn trình báo, tài sản bị mất gồm máy tính xách tay, điện thoại di động cùng tiền mặt.

    Ngay lập tức, Công an huyện Đan Phượng đã tiến hành điều tra và triệu tập những đối tượng có biểu hiện nghi vấn lên làm việc. Sau một thời gian xác minh, công an xác định Phạm Văn Hùng chính là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 107 thue nguoi dan canh bat coc de chiem doat tai san me ruot4
    Thực hiện hiện trường Phạm Văn Hùng đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật

    Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận rạng sáng ngày 15/6, đối tượng đạp xe từ nhà trọ đến địa bàn xã Tân Lập tìm kiếm những nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi đến cổng làng Hạnh Đàn, Hùng cất xe đạp ở nhà văn hóa gần đó rồi đi bộ vào ngõ.

    Sau khi đột nhập vào nhà dân lấy trộm 1 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động, đối tượng tiếp tục đột nhập nhà thứ 2, lấy đo 1 điện đoại iPhone và 1 chiếc ví. Hùng lục lấy hết tiền rồi vứt trả lại ví và giấy tờ.

    Trước khi rời làng Hạnh Đàn, Hùng lại trèo vào một gia đình khác, lấy thêm được 1 điện thoại iPhone 6 cùng 300.000 đồng. Được biết, Hùng từng có 1 tiền sự về ma túy vào năm 2019. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng tiếp tục điều tra, mở rộng.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-10-7-2022-thue-nguoi-dan-canh-bat-coc-de-chiem-doat-tai-san-me-ruot-a543987.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan